Cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng vào tối nay (6/5)

Thanh Ba (VTV8)-Thứ hai, ngày 06/05/2019 08:23 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Đêm 6/5 và rạng sáng 7/5, chúng ta sẽ có dịp chiêm ngưỡng mưa sao băng trên bầu trời khi những mảnh vụn của sao chổi Halley lao vào bầu khí quyển Trái đất.

Trận mưa sao băng trên bầu trời phía Đông, nơi có chòm sao Bảo Bình, diễn ra hàng năm từ ngày 19/4 - 28/5 và đạt cực đại sau 24h ngày 6/5 đến 2h ngày 7/5. 

Có nguồn gốc từ sao chổi Halley, mưa sao băng Bảo Bình có tần suất khá dày, thời điểm cực đại có thể đạt 60 vệt sao băng/giờ. Năm nay, thời điểm cực đại trùng với đêm 2/4 Âm lịch. Mặt trăng lưỡi liềm mỏng, nếu trời quang, đây sẽ là điều kiện lý tưởng để quan sát trận mưa sao băng thú vị này.


Sắp diễn ra mưa sao băng lớn nhất năm Sắp diễn ra mưa sao băng lớn nhất năm Việt Nam có thể quan sát hai trận mưa sao băng trong tháng 10 Việt Nam có thể quan sát hai trận mưa sao băng trong tháng 10 Mưa sao băng đẹp nhất năm xuất hiện vào rạng sáng 13/8 Mưa sao băng đẹp nhất năm xuất hiện vào rạng sáng 13/8


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước