Cụ ông Indonesia 145 tuổi có thể là người già nhất thế giới

Như Thủy (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 09/09/2016 10:20 GMT+7

Cụ Mbah Gotho ở Indonesia. (Ảnh: mirror.co.uk)

VTV.vn - Cụ ông Mbah Gotho, người Indonesia, năm nay đã 145 tuổi, được xem là người cao tuổi nhất thế giới.

Đã sống qua hơn 2 thế kỷ và chứng kiến cảnh anh em, vợ và con cái lần lượt qua đời, cụ Mbah Gotho (sinh ngày 32/12/1870) hiện đang sống khỏe mạnh bên các cháu chắt của mình. Cụ sống lâu hơn 10 anh chị em của mình, 4 bà vợ và các con. Hiện cụ đang sống cùng các cháu và chắt.

Chia sẻ với báo chí, cụ Gotho cho biết đã từng chuẩn bị cho việc rời xa cõi đời vào năm 1992, thậm chí đã làm sẵn bia mộ nhưng vẫn sống đến tận nay. Điều cụ muốn bây giờ là được chết.

Khi được hỏi bí quyết nào để có thể sống thọ như vậy, cụ ông Gotho đáp: "Tất cả chỉ là sự kiên nhẫn". Tuy được Văn phòng hồ sơ Indonesia xác nhận số tuổi nhưng nếu các tài liệu về cụ Gotho không được kiểm chứng một cách độc lập, cụ Gothor sẽ không được ghi tên vào sách Kỉ lục thế giới.

Được biết, trước cụ Gothor, có 2 cụ ông người Nigeria 171 tuổi và người Ethiopia 163 tuổi vì không có giấy tờ xác minh đầy đủ nên đã không được trao danh hiệu người cao tuổi nhất thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước