Cuộc đời cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu được đưa vào truyện tranh

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 08/11/2017 17:11 GMT+7

VTV.vn - Cuốn "Lý Quang Diệu - người cha lập quốc" kể về nhà lãnh đạo nổi tiếng từ năm tháng đầu đời đến khi tuyên bố Singapore độc lập.

"Lý Quang Diệu - người cha lập quốc" là tác phẩm của hai nghệ sĩ Nhật Bản - nhà văn Yoshio Nabeta và họa sĩ minh họa Yoshihide Fujiwara. Cuốn truyện giúp người đọc hình dung những sự việc, biến cố làm nên Lý Quang Diệu trong hành trình từ cậu học sinh Harry đến Thủ tướng và cũng là hành trình của đất nước Singapore từ một đảo quốc nhỏ bé trở thành "con rồng châu Á".

Tuy nhiên, khác với các cuốn hồi ký, sách tiểu sử thông thường, truyện tranh đem đến một cách tiếp cận rất khác. Ông Lý Quang Diệu được khắc họa gần gũi, không giống một chính trị gia cứng rắn. Trên mỗi trang sách, những nét vẽ của họa sĩ Yoshihide Fujiwara mộc mạc và khoáng đạt. Tác phẩm được trình bày theo hình thức truyện tranh Manga - phong cách đặc trưng của truyện tranh Nhật Bản và do đó có sức hút lớn với độc giả trẻ.

Những câu chuyện thường nhật của Lý Quang Diệu được các tác giả xây dựng lại, từ cuộc đối đáp với ông nội cho đến việc chàng thanh niên phải vật lộn bằng đủ thứ nghề để chia sẻ gánh nặng mưu sinh cho gia đình hay chuyện tình của ông với người bạn gái sau này là vợ nhưng đồng thời, qua những gì các tác giả khắc họa, mô tả, chúng ta cũng nhận ra tầm vóc của một nhà lãnh đạo xuất sắc luôn tràn đầy nhiệt huyết, quen thuộc như bất kỳ người nào chúng ta gặp ngoài đời.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước