Cuộc sống ở Yakutsk - Ngôi làng lạnh nhất thế giới

VTV8-Thứ năm, ngày 13/12/2018 08:56 GMT+7

Khung cảnh ngập trong tuyết trắng tại Yakutsk. (Ảnh: Reddit)

VTV.vn - Chúng ta hãy cùng tìm hiểu cuộc sống ở Yakutsk, Cộng hòa Sakha thuộc Nga, vùng đất lạnh nhất trên thế giới có người sinh sống.

Yakutsk, thủ đô của Cộng hòa Sakha thuộc Nga, là một trong những ngôi làng lạnh nhất thế giới. Ở đây, nước sôi có thể nhanh chóng hóa thành tuyết khi hất lên không trung. Nhiệt độ trung bình vào mùa đông thường là -50oC. 

Ngôi làng lạnh giá này có 500 cư dân sinh sống. Mức nhiệt thấp nhất -67,7oC được ghi nhận hồi năm 1933. Đây là mức nhiệt thấp nhất ở khu vực Bắc bán cầu. Tại thủ phủ Yakutsk, trẻ em dưới 12 tuổi được phép ở nhà nếu nhiệt độ dưới -45oC. Việc lái xe ở đây rất nguy hiểm vì sương mù và động cơ có thể bị chết máy giữa chừng, vì vậy người dân địa phương thường sử dụng chó kéo xe và xe thô sơ. 

Với điều kiện nhiệt độ thấp như vậy, các loại cây trồng không thể sinh sống và phát triển. Vì vậy, người dân ở đây chủ yếu ăn thịt. Những quầy hàng bán cá mọc lên ở nhiều nơi, người bán không cần sử dụng tủ đông để bảo quản bởi thời tiết lạnh giá đã giúp cá không bị thối, ươn. Tuy nhiên, bất chấp nhiệt độ xuống rất thấp, vào mùa đông, nhiều du khách vẫn tới ngôi làng này để khám phá cuộc sống, cảnh sắc ngập trong tuyết trắng.

Khám phá 10 địa danh lạnh nhất thế giới Khám phá 10 địa danh lạnh nhất thế giới

VTV.vn -Nổi tiếng với nhiệt độ băng giá, 10 địa danh dưới đây đã lôi kéo hàng triệu nhà thám hiểm mỗi năm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước