Đài Loan (Trung Quốc) cấm ăn thịt chó, mèo

PV-Thứ ba, ngày 30/10/2018 12:11 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Ngày 11/4/2017, chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) đã thông qua điều luật về quy định cấm người dân và du khách ăn thịt chó, mèo nhằm cải thiện tình trạng bảo vệ động vật.

Theo Đạo luật Bảo vệ Động vật của Đài Loan (Trung Quốc), việc tiêu thụ, buôn bán và sở hữu thịt chó, mèo đều là hành vi phạm pháp. Người phạm tội sẽ đối diện với mức tiền phạt từ 1.600 USD đến 8.100 USD. Ngoài ra, những cá nhân có hành động tàn bạo với động vật sẽ chịu án tù thời hạn tối đa 2 năm, đối diện mức tiền phạt từ 1.600 USD đến 65.000 USD.

Nhà lập pháp Vương Ngọc Mẫn, người đề ra điều luật, cho biết: "Điều này thể hiện rằng Đài Loan là một xã hội có phúc lợi động vật tiên tiến".

Giống một số vùng đất châu Á, việc ăn thịt chó khá phổ biến ở Đài Loan (Trung Quốc) vài thập kỷ trước. Tuy nhiên, hiện giờ, việc ăn thịt chó, mèo bị cấm hoàn toàn ở đây và nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân. Người Đài Loan (Trung Quốc) đã từ bỏ được thói quen ăn thịt chó và nhiều người còn coi chó, mèo là thành viên trong gia đình họ.

Đài Loan sẽ khởi tố 2 lao động Việt về tội giết, nấu thịt chó Đài Loan sẽ khởi tố 2 lao động Việt về tội giết, nấu thịt chó

VTV.vn - Đài Loan (Trung Quốc) sẽ khởi tố 2 lao động Việt Nam ở thành phố Đài Trung về tội giết và nấu thịt chó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước