Đài tưởng niệm Washington sẽ được mở cửa trở lại vào tháng 8/2019

Mai Linh (Theo CNN)-Thứ năm, ngày 01/08/2019 07:06 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều năm sửa chữa, một trong những điểm đến nổi tiếng nhất nước Mỹ, Đài tưởng niệm Washington, sẽ được mở cửa trở lại.

Là một trong những địa danh mang tính biểu tượng của nước Mỹ, Tượng đài Washington thu hút hàng triệu du khách ghé thăm mỗi năm. Nơi đây được xây dựng để tưởng nhớ vị tổng thống Mỹ đầu tiên, George Washington. Với tượng đài bằng đá cẩm thạch cao 169m nằm ở trung tâm Washington, D.C (Mỹ), đây là một trong những công trình kiến trúc đồ sộ nhất thế giới.

Tuy nhiên, sau hơn 130 năm hoạt động kể từ khi mở cửa vào năm 1888, cơ sở vật chất của Đài tưởng niệm đã chịu nhiều hư tổn. Đặc biệt là khi một dây cáp thang máy bị đứt trong quá trình đưa du khách lên đỉnh tượng đài. Điều này đã khiến điểm tham quan chính thức bị đóng cửa vào ngày 1/4/2016.

Đài tưởng niệm Washington sẽ được mở cửa trở lại vào tháng 8/2019 - Ảnh 1.

Đại diện của khu di tích cho biết: "Việc hiện đại hóa thang máy đã gần như được hoàn thiện, hiện nay, Đài tưởng niệm Washington đang chờ thử nghiệm và chứng nhận về sự an toàn của hệ thống để có thể chính thức hoạt động trở lại".

Thực tế đây không phải lần đóng cửa đầu tiên của điểm du lịch này. Tháng 8/2011, nơi đây đã từng hứng chịu một trận động đất lớn với cường độ 5,6 độ richter, tạo ra hơn 150 vết nứt trên tường của khu kiến trúc. Điều này đã khiến Đài tưởng niệm phải đóng cửa gần 3 năm và tiêu tốn 15 triệu USD chi phí sửa chữa.

Đài tưởng niệm Washington sẽ được mở cửa trở lại vào tháng 8/2019 - Ảnh 2.

Công nhân đang tiến hành sửa chữa tượng đài sau trận động đất

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước