Đáng quý những phụ nữ làm công việc của nam giới nuôi sống gia đình

Hoàng Phát (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 08/03/2017 10:48 GMT+7

VTV.vn - Trong cuộc sống thường ngày, dù hay được gắn với cụm từ “liễu yếu đào tơ”, nhiều phụ nữ đang cáng đáng những công việc nặng nhọc như bất cứ người đàn ông nào.

Tại Ấn Độ, bà Shanti Devi, 55 tuổi, được cho là người phụ nữ duy nhất ở nước này làm thợ sửa bánh xe tải. Mỗi ngày bà làm ít nhất 10 tiếng với những bánh xe nặng tối thiểu 50kg.

Chị Asha, sống ở dải Gaza, do cuộc sống quá khó khăn, đã phải làm công việc mà nam giới cũng thấy ngán - thợ rèn. Chị cho biết, có cực nhọc cũng không sao vì chị hiểu mình đang mang lại cái ăn cho cả gia đình.

Tại Afghanistan, vợ của ông Malang Khan là phụ nữ đầu tiên dám phá bỏ điều cấm kị của bộ lạc, tự kiếm sống bằng cách đi bán dưa leo cùng đứa con 7 tuổi của mình. Chồng chị đã quá già nên không thể làm việc được nữa…

Trong khi nhiều người còn chê cười, không giúp đỡ người khó khăn, thật đáng quý khi có những người phụ nữ không quản định kiến, nặng nhọc, đem lại thu nhập, nuôi sống gia đình một cách hợp pháp bằng niềm kiêu hãnh, sự vị tha, sẵn lòng hy sinh cho người khác của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước