Đào đông đỏ hút người mua ngày cận Tết

Minh Đức-Thứ tư, ngày 09/01/2019 06:13 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù giá đào đông đỏ rất cao nhưng nhiều người vẫn chịu chi cả triệu đồng để sắm loại hoa này để chơi Tết.

Những cành đào đông đỏ là món phụ kiện trang trí nhà cửa được rất nhiều gia đình ưa chuộng vào dịp cuối năm. Không chỉ được sử dụng nhiều trong những ngày lễ đặc trưng như Giáng sinh, đào đông đỏ còn được dùng để trang trí vào dịp Tết Nguyên đán và được xem như một thú chơi hoa cảnh đắt tiền.

Đào đông đỏ hút người mua ngày cận Tết - Ảnh 1.

Đào đông đỏ có màu sắc rực rỡ, tươi lâu, mang ý nghĩa may mắn nên rất được ưa chuộng để trang trí Tết

Đào đông đỏ du nhập vào thị trường hoa Việt từ cách đây khoảng 6 - 7 năm, nhưng phải vài năm trở lại đây, loại hoa này mới được nhiều người biết đến. Các gia đình rất ưa chuộng trưng đào đông đỏ vào dịp Tết Nguyên đán vì chúng có màu sắc đỏ rực rỡ, tươi tắn, phù hợp cho những ngay vui và mang đến may mắn cho gia chủ, tươi lâu nên có thể chơi được dài ngày, không nhanh tàn lụi như những loại hoa khác.

Đào đông đỏ hút người mua ngày cận Tết - Ảnh 2.

Một cành đào đông đỏ có giá lên đến cả trăm ngàn đồng, mỗi một bó 5 - 10 cành có giá từ 3 - 6 triệu đồng

Chị Minh Hằng (chủ cửa hàng hoa nhập khẩu tại phố Kim Mã, Hà Nội) cho hay, những cành đào đông được nhập khẩu bằng đường hàng không, trữ lạnh để bảo quản độ tươi nên giá cả khá đắt đỏ, thường chỉ những gia đình khá giả, có tiền mới dám chi mạnh một khoản tiền lớn để mua đào đông về trang trí.

Chị Hằng cho hay: "Một cành đào đông có thể để được từ 12 - 15 ngày nên khách thường mua trưng từ Giáng sinh đến Tết Dương lịch. Đối với nhu cầu chơi Tết Âm lịch, khách thường đặt mua loại hoa này trước Tết khoảng 1 tuần, nếu giữ tốt có thể chơi được qua Rằm tháng Giêng. Vì cành đào đông đỏ mọc theo bụi, cành cắt cao nên dùng để trưng lọ hay cắm cùng các loại hoa khác đều rất đẹp".

Đào đông đỏ hút người mua ngày cận Tết - Ảnh 3.

Vì giá cả đắt đỏ, lại là hàng nhập khẩu nên những ai muốn mua loại hoa này để chơi Tết đều phải đặt trước

Hiện trên thị trường, giá 1 cành đào đông cao trên 60cm có giá khoảng 300.000 đồng/cành, những cành dài hơn thì giá cao hơn, trên 80cm có giá 550.000 đồng/cành. Mỗi bó đào đông từ 5 - 10 cành sẽ có giá từ 3 - 7 triệu đồng/bó, tùy vào số lượng khách yêu cầu.

"Cửa hàng chúng tôi thường nhập đào đông vào thời điểm Giáng sinh và trước Tết Nguyên đán 1 - 2 tuần để trả cho khách. Như vậy, khi khách nhận hoa sẽ chơi được lâu hơn và tươi hơn. Vì giá loại hoa này rất đắt nên chúng tôi nhận chốt đơn hoa từ thời điểm đầu tháng 1 để đảm bảo số lượng hoa nhập về được tiêu thụ hết" - người bán này cũng cho biết.

Khi chơi đào đông, người chơi nên thay nước mỗi ngày, vận chuyển nhẹ tay và đặt hoa tại những địa điểm thoáng như bên cửa sổ vì trời càng lạnh thì hoa càng tươi lâu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước