Đảo Tioman - Viên ngọc xanh biếc của Malaysia

Thùy Hương (Ảnh: Tổng hợp)-Thứ năm, ngày 10/08/2017 10:35 GMT+7

VTV.vn - Với bãi cát trắng mịn, nước biển trong vắt đến tận đáy cùng nhiều resort sang chảnh, đảo Tioman (Malaysia) xứng đáng là điểm đến mà bạn cần check-in ngay trong hè này.

Với hình dáng giống như một dấu ngoặc kép khổng lồ nằm cách thị trấn Mersin 54km về hướng Đông Bắc, đảo Tioman là hòn đảo lớn nhất trong số 64 hòn đảo núi lửa tạo nên bán đảo Seribuat, Malaysia. Kể từ năm 1970 khi tạp chí Time đưa Tioman vào danh sách 10 hòn đảo đẹp nhất thế giới, du khách từ khắp mọi nơi đã đổ về đây, giúp ngành công nghiệp du lịch của Tioman phát triển mạnh.

Đến với Tioman, du khách sẽ ngay lập tức bị cuốn hút bởi bãi cát trắng mịn trải dài, nước biển trong vắt với màu xanh kỳ ảo, những rặng san hô đầy màu sắc... Hòn đảo nhỏ này có rất nhiều bãi tắm đẹp, thoai thoải, phù hợp cho gia đình có trẻ nhỏ. Nơi đây còn được phủ một màu xanh ngắt của cánh rừng nhiệt đới, rất thích hợp cho những ai ưa khám phá. Đối với những người thích tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, Tioman cũng có những làng chài lâu đời với nét văn hóa rất riêng.

Nếu có dịp đặt chân tới đảo Tioman, một hoạt động mà bất cứ ai đều không thể bỏ qua, đó là lặn biển. Tạo hóa đã ưu ái ban tặng cho Tioman một hệ sinh thái vô cùng phong phú với những rặng san hô đầy màu sắc cùng sự đa dạng của các sinh vật biển. Với một mức giá khá phải chăng, bạn có thể đăng ký một khóa học để lấy chứng chỉ lặn quốc tế PADI. Nếu điều kiện sức khỏe không đủ tốt để lặn biển, các bạn có thể mua cho mình một tour snorkeling xung quanh hòn đảo. Chỉ cần một chiếc mặt nạ lặn, ống thở, áo phao, bạn đã có thể yên tâm thả mình trên mặt nước để ngắm thế giới lung linh huyền ảo dưới biển.

Tioman có hệ thống resort, khách sạn, nhà nghỉ khá phong phú với nhiều mức giá khác nhau, phù hợp với từng đối tượng du khách. Nếu túi tiền rủng rỉnh một chút, bạn có thể lựa chọn những resort sát biển còn nếu ngân sách hạn hẹp hoặc đi cùng nhóm bạn đông người, bạn có thể lựa chọn các hostel để tiết kiệm chi phí. 

Thời gian từ tháng 6 - tháng 8 là mùa cao điểm du lịch ở Tioman. Nếu không đặt phòng trước, rất có thể bạn sẽ lâm vào cảnh bơ vơ "không chốn dung thân" khi đến Tioman. Từ tháng 11 - tháng 3 là thời điểm gió mùa, đảo Tioman sẽ có gió lớn và sóng cao, không thích hợp với việc du lịch. Nhiều địa điểm trên đảo cũng đóng cửa cho tới giữa tháng 1.

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh tuyệt đẹp về hòn đảo Tioman, Malaysia:

Đảo Tioman - Viên ngọc xanh biếc của Malaysia - Ảnh 1.

Đảo Tioman - Viên ngọc xanh biếc của Malaysia - Ảnh 2.

Đảo Tioman - Viên ngọc xanh biếc của Malaysia - Ảnh 3.

Đảo Tioman - Viên ngọc xanh biếc của Malaysia - Ảnh 4.

Đảo Tioman - Viên ngọc xanh biếc của Malaysia - Ảnh 5.

Đảo Tioman - Viên ngọc xanh biếc của Malaysia - Ảnh 6.

Đảo Tioman - Viên ngọc xanh biếc của Malaysia - Ảnh 7.

Đảo Tioman - Viên ngọc xanh biếc của Malaysia - Ảnh 8.

Đảo Tioman - Viên ngọc xanh biếc của Malaysia - Ảnh 9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước