Dấu hiệu nguy hiểm cần đưa trẻ bị sốt đến bệnh viện

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 17/12/2019 12:02 GMT+7

VTV.vn - Những cơn sốt ở trẻ có thể chỉ là triệu chứng cảm cúm thông thường, song những cơn sốt cũng có thể tiềm ẩn những biến chứng khôn lường, thậm chí đe dọa tính mạng của trẻ.

Đâu là những dấu hiệu nguy hiểm cảnh báo bố mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay?

- Trẻ sốt cao trên 39 độ C, không giảm được nhiệt độ dù đã dùng thuốc hạ sốt.

- Trẻ bỏ bú, nằm li bì hoặc quấy khóc, co giật, khó thở, căng cứng cổ...

- Trẻ bị tiêu chảy, kêu đau khi đi tiểu.

- Trẻ sốt kèm nổi ban da.

- Trẻ bị sốt có tiền sử bệnh tim, ung thư, luput...

- Trẻ sốt trên 24 giờ mà không rõ nguyên nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước