Đau nhức xương khớp ở người trẻ, nguyên nhân và cách khắc phục

P.V-Thứ tư, ngày 17/08/2022 17:30 GMT+7

VTV.vn - Lâu nay, nhiều người lầm tưởng bệnh đau nhức xương khớp chỉ là căn bệnh ở người trung niên, cao tuổi... Thực tế, căn bệnh này đang diễn ra phức tạp ở cả những người trẻ.

Đau nhức xương khớp không đơn thuần xuất hiện do thay đổi thời tiết, vận động sai tư thế mà còn là triệu chứng của các bệnh xương khớp rất nguy hiểm như: Viêm xương khớp, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm… Hiểu được nguyên nhân, dấu hiệu, sẽ có thể khắc phục được những cơn đau dai dẳng, khó chịu do căn bệnh này gây ra.

Nguyên nhân đau nhức xương khớp ở người trẻ

Trong những năm gần đây, số lượng người trẻ xuất hiện các triệu chứng đau nhức xương khớp ngày càng nhiều. Điều này có thể xuất phát do lối sống, tính chất công việc, tiền sử gia đình… Cụ thể như: thừa cân, béo phì; lối sống ít vận động; tập luyện hoặc vận động quá mức; yếu tố di truyền; từng bị chấn thương trong quá khứ,...

Đau nhức xương khớp ở người trẻ, nguyên nhân và cách khắc phục - Ảnh 1.

Đau nhức xương khớp là dấu hiệu của nhiều bệnh. (Ảnh: Internet).

Nhiều người trẻ thường có tâm lý chủ quan khi xương khớp bị đau nhức vì cho rằng tình trạng này có thể tự khỏi. Thế nhưng thực tế, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý về xương khớp nguy hiểm, cụ thể:

Bệnh thoái hóa khớp

Thoái hóa khớp là một tình trạng xảy ra do nguyên nhân là sự hao mòn sụn hoặc là rách sụn do một tổn thương nào đó. Bệnh này có xu hướng ngày càng trầm trọng hơn mặc dù là tuổi còn trẻ.

Bệnh viêm khớp dạng thấp

Viêm khớp dạng thấp (hay còn được gọi là thấp khớp) chính là dạng bệnh rối loạn tự miễn. Tình trạng này xảy đến do hệ miễn dịch đã tấn công nhầm vào những tế bào khớp đang khỏe mạnh, từ đó dẫn đến sưng đau ở nơi bộ phận chịu sự ảnh hưởng này.

Bệnh gout (bệnh gút)

Bệnh gout trước đây được xem là bệnh của riêng các quý ông trên 50 tuổi, nhưng hiện nay căn bệnh này càng trở nên thường gặp ở những người trẻ. Thậm chí có người chỉ bước qua tuổi 30 đã mắc Gout.

Đau nhức xương khớp ở người trẻ, nguyên nhân và cách khắc phục - Ảnh 2.

Hình ảnh khớp bị thoái hóa. (Ảnh: Internet)

Những biện pháp giảm đau nhức xương khớp tại nhà dễ dàng và hiệu quả

Tùy thuộc vào nguyên nhân, đau nhức xương khớp có thể kèm theo tình trạng cứng khớp, tê bì, khó vận động, viêm, sưng khớp… Đối với những trường hợp nhẹ, người bệnh có thể áp dụng các cách trị đau nhức xương khớp tại nhà bằng cách: chườm nóng; chườm lạnh; ngâm chân tay với nước sắc thảo dược; xoa bóp; nghỉ ngơi; ăn uống lành mạnh; duy trì tư thế đúng trong sinh hoạt;...

Ngoài ra, người bệnh có thể sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, giúp khắc phục tình trạng đau nhức xương khớp một cách hiệu quả. Hiện nay, trên thị trường xuất hiện rất nhiều các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng chiết xuất từ thảo dược, rất an toàn, lành tính với không chỉ người già mắc bệnh xương khớp, mà còncó hiệu quả rất tốt với người trẻ có dấu hiệu gặp các vấn đề về xương khớp. Nổi bật trong số đó phải kể đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xương khớp thảo mộc Hadaco của Công ty TNHH TM Dược phẩm Hadaco.

Đau nhức xương khớp ở người trẻ, nguyên nhân và cách khắc phục - Ảnh 3.
Đau nhức xương khớp ở người trẻ, nguyên nhân và cách khắc phục - Ảnh 4.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xương khớp thảo mộc Hadaco được phân phối bởi Công ty TNHH TM Dược phẩm Hadaco (địa chỉ tại số nhà 23 NV1, Tổng cục V – Bộ Công An, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội).

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xương khớp thảo mộc Hadaco gồm những thành phần từ thiên nhiên với công dụng giúp hỗ trợ làm giảm các triệu chứng đau nhức xương khớp, khó vận động do viêm khớp, thoái hóa khớp; hỗ trợ hạn chế lão hóa khớp, hỗ trợ giúp khớp vận động linh hoạt.

Ngoài ra, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xương khớp thảo mộc Hadaco còn được bào chế dưới dạng viên nang cứng, đóng gói theo vỉ và lọ nên rất dễ dàng, thuận tiện cho việc bảo quản và sử dụng". Nhờ những hiệu quả tích cực đem lại, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xương khớp thảo mộc Hadaco đã trở thành giải pháp hàng đầu cho những người gặp vấn đề về xương khớp, được khách hàng tin tưởng và sử dụng lâu dài.

*Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh;

Không dùng cho người dưới 18 tuổi, phụ nữ mang thai, cho con bú, người có mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước