Dấu tích khủng long với những đặc điểm "kỳ lạ" được phát hiện tại Trung Quốc

Mai Linh (theo CNN)-Thứ sáu, ngày 22/09/2023 10:08 GMT+7

Hình ảnh mô phỏng của một nghệ sĩ về loài khủng long mới được phát hiện. (Ảnh: Chuang Zhao)

VTV.vn - Hóa thạch của một loài khủng long nhỏ có hình dáng giống chim với đôi chân dài đã được phát hiện tại Trung Quốc.

Được đặt tên là Fuijianvenator prodigiosus, nghĩa là “thợ săn kỳ quái đến từ Fuijian” trong tiếng Latin, sinh vật mới được phát hiện này có phần chân thon dài gấp đôi đùi của chúng trong khi hầu hết các loài khủng long có đặc điểm ngược lại. 

Fuijianvenator prodigiosus có thể đã sống vào cuối kỷ Jura từ 148 triệu đến 150 triệu năm trước tại tỉnh Phúc Kiến, phía đông nam Trung Quốc ngày nay. Min Wang, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết hóa thạch mới được phát hiện chỉ nặng khoảng 641 gram và có kích thước bằng một con gà lôi. 

Phần chân dưới thon dài là một đặc điểm xuất hiện ở những loài chim lội nước như cò và sếu, cho thấy Fujianvenator có thể đã sống trong môi trường đầm lầy. Hóa thạch của sinh vật này cũng được tìm thấy cùng với hóa thạch của các loài động vật thủy sinh và bán thủy sinh khác như rùa và cá vây tia, điều này khẳng định thêm rằng chúng có thể đã sống ở dạng địa hình này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước