Đến đảo Hòn Yến mùa nước cạn ngắm san hô nổi trên mặt nước

Thu Giang - Phạm Việt (VTV9)-Thứ tư, ngày 02/08/2017 10:57 GMT+7

VTV.vn - Đến đảo Hòn Yến vào buổi chiều các ngày đầu và giữa tháng Âm lịch, người dân và du khách sẽ được thỏa sức ngắm rạn san hô đẹp đến diệu kỳ nổi trên mặt nước.

Thời gian gần đây, các tour du lịch lặn biển ngắm san hô thực sự thu hút du khách khi đến các khu du lịch biển. Bên cạnh đó, nhiều người lựa chọn ngắm san hô trên các tàu đáy kính.

Tuy nhiên, tại đảo Hòn Yến, tỉnh Phú Yên, chỉ cần ở trên cạn, chúng ta cũng có thể thực hiện được điều này. Theo đó, càng về chiều, nước ở khu vực đảo Hòn Yến càng cạn. Vào lúc này, nhiều người đã đến đây để có thể nhìn thấy, sờ thấy những lớp san hô đang nổi lên trên mặt nước. Điều này đã thực sự hấp dẫn rất nhiều du khách.

Hòn Yến cách thành phố Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên khoảng 20km. Tại đây, thủy triều sẽ cạn vào buổi chiều các ngày đầu tháng và giữa tháng Âm lịch. Khi đến đây vào dịp này, người dân mới có thể nhìn thấy san hô khi nước rút. Thời gian ngắm san hô ở đây không lâu vì nước chỉ rút sau 15h đến đêm.

Vẻ đẹp dung dị của Hòn Yến, Phú Yên Vẻ đẹp dung dị của Hòn Yến, Phú Yên

VTV.vn - Thắng cảnh Hòn Yến (thôn Nhơn Hội, xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) thu hút du khách bởi cảnh đẹp vừa lãng mạn vừa hoang sơ, dung dị đến lạ kỳ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước