Đi chợ đồ cổ Hàng Lược những ngày giáp Tết Đinh Dậu

Lê Cường-Thứ tư, ngày 25/01/2017 05:47 GMT+7

VTV.vn - Cận Tết, người dân Hà Nội lại có thói quen đi chợ đồ cổ Hàng Lược, vừa để chơi xuân, vừa chọn mua cho mình những linh vật cầu may mắn cho năm mới.

Nằm trong khu vực chợ hoa truyền thống, hàng năm, chợ đồ cổ chỉ họp một phiên duy nhất khoảng 10 ngày tại ngã năm Hàng Mã, Hàng Cân, Hàng Lược, Hàng Đồng (Hà Nội), từ ngày 20 đến trưa 30 tháng Chạp. Phiên chợ không chỉ là nơi bán hàng mà đã trở thành nơi giao lưu văn hóa của những người sưu tầm đồ cổ. Họ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với nhau và với những người cùng sở thích ở các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương...

Các mặt hàng được bày bán rất phong phú và đa dạng, chủ yếu là các đồ giả cổ được đúc bằng đồng khá tinh xảo. Nổi bật trong số đó là các linh vật đại diện cho từng năm. Năm nay, những chú gà bằng đồng, gỗ được chế tác khá tinh xảo với nhiều mẫu mã và kích thước khác nhau được bán với mức giá dao động từ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng. 

Với những người Hà Nội, đi chợ đồ cổ những ngày cuối năm dường như là cái thú để hoài niệm về một không gian xưa. Họ được gặp những người cùng sở thích, được hàn huyên tâm sự, được chia sẻ những hy vọng và mơ ước của một mùa xuân mới.

"Năm nay, tôi chọn một tượng gà bằng đồng nhỏ để trưng bày và cũng để cầu may mắn cho năm mới" anh Duy - một khách mua hàng - chia sẻ.  

Đi chợ đồ cổ Hàng Lược những ngày giáp Tết Đinh Dậu - Ảnh 1.

Chợ đồ cổ nằm trong khu vực chợ hoa truyền thống phố Hàng Lược, Hàng Mã (Hà Nội) thu hút được nhiều người yêu thích cổ vật, ưa hoài niệm.

Đi chợ đồ cổ Hàng Lược những ngày giáp Tết Đinh Dậu - Ảnh 2.

Năm nay, Gà là linh vật nổi bật trong số các sản phẩm được bày bán.

Đi chợ đồ cổ Hàng Lược những ngày giáp Tết Đinh Dậu - Ảnh 3.

Những chú gà bằng đồng kích thước to có giá lên đến 20 triệu đồng

Đi chợ đồ cổ Hàng Lược những ngày giáp Tết Đinh Dậu - Ảnh 4.

Những chú gà nhỏ hơn có hoa văn tinh xảo giá dao động từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng

Đi chợ đồ cổ Hàng Lược những ngày giáp Tết Đinh Dậu - Ảnh 5.

Đi chợ đồ cổ Hàng Lược những ngày giáp Tết Đinh Dậu - Ảnh 6.

Các sản phẩm trong chợ thu hút được sự quan tâm của những người khách nước ngoài

Đi chợ đồ cổ Hàng Lược những ngày giáp Tết Đinh Dậu - Ảnh 7.

Chiếc bình sứ với hoa văn đẹp mắt có giá hàng chục triệu đồng

Đi chợ đồ cổ Hàng Lược những ngày giáp Tết Đinh Dậu - Ảnh 8.

Đi chợ đồ cổ Hàng Lược những ngày giáp Tết Đinh Dậu - Ảnh 9.

Hũ tiền cổ bằng đồng

Đi chợ đồ cổ Hàng Lược những ngày giáp Tết Đinh Dậu - Ảnh 10.

Cặp bình đồng này có giá 18 triệu đồng

Đi chợ đồ cổ Hàng Lược những ngày giáp Tết Đinh Dậu - Ảnh 11.

Các mặt hàng tại chợ đồ cổ rất đa dạng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước