Đi lễ chùa, hiểu đúng để làm đúng

Kim Ngân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 20/02/2017 12:09 GMT+7

VTV.vn - Việc hiểu đúng ý nghĩa của việc đi lễ chùa sẽ giúp chúng ta tránh lãng phí tiền của, thời gian và không có những hành vi đi ngược lại giáo lý tốt đẹp của nhà Phật.

Đi lễ chùa là một nét đẹp trong đời sống tâm linh của người Việt. Bao đời nay, việc đi lễ chùa, nhất là vào dịp đầu năm, đã trở thành tập tục đẹp của người Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người đi lễ chùa theo truyền thống, theo thói quen từ đời này qua đời khác, thậm chí là theo "phong trào" và không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa văn hóa của nét đẹp tâm linh này.

Đại đức, TS. Thích Thanh Tuấn, Phó Chánh văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: "Đức Phật không ban tài ban lộc cho ai cả. Vì nếu Đức Phật ban tài lộc thì mọi người đổ xô vào. Ta cầu là cầu sức khỏe, từ sức khỏe của mình mới làm ra tiền tài. Mình cũng đi lễ Phật nhưng đừng mê tín quá. Nếu mê tín quá thì đương nhiên sai lệch với giáo pháp của Phật".

Các nhà nghiên cứu cho rằng, nhiều người hiểu sai thờ Phật là thờ một ông Phật cụ thể. Thực ra, Phật là biểu tượng cho những giá trị cao đẹp của con người. Phật không có phép màu để biến người xấu thành tốt, biến khổ thành vui. Chỉ con người tự mình rèn luyện và nhận thức mới giác ngộ được.

Giáo lý nhà Phật có dạy "Mỗi con người là hòn đảo của chính mình". Có lẽ, chính các nhà chùa cần có nhiều trách nhiệm hơn trong việc định hướng đúng đắn cho người dân và phật tử, vừa để tránh lãng phí, vừa để tốt đời đẹp đạo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước