Di tích lịch sử quốc gia duy nhất của Mỹ được đưa vào khai thác

Theo Dân trí-Thứ bảy, ngày 29/02/2020 15:10 GMT+7

VTV.vn - Tòa nhà Voi Lucy ở bang New Jersey (Mỹ) được lên trang Airbnb với thời gian lưu trú lên tới 3 đêm cho những khách muốn được ở trong kết cấu kiến trúc 138 năm tuổi này.

Nội thất của tòa nhà sẽ được trang trí theo phong cách Victorian - tương đồng với thời điểm nó được xây dựng vào đầu thế kỷ 20.

Khách sẽ được lưu trú trong 3 ngày 17 - 18 - 19/3 và đặt chỗ sẽ được mở vào 5/3. Chi phí cho đợt lưu trú được tính theo đúng tuổi của tòa nhà là 138 USD và sẽ do Hội đồng Bảo tồn Lucy chịu trách nhiệm.

Di tích lịch sử quốc gia duy nhất của Mỹ được đưa vào khai thác - Ảnh 1.

Điều này khiến Lucy trở thành Di tích lịch sử quốc gia duy nhất được liệt kê trên Airbnb.

Voi Lucy là một tòa nhà 6 tầng với kiến trúc mới lạ, kết cấu gỗ và thiếc được xây năm 1881 bởi James V. Lafferty ở Thành phố Margate, bang New Jersey. Ban đầu tòa nhà có tên là Voi Bazaar, Lucy được xây dựng để thúc đẩy doanh số bán bất động sản và thu hút khách du lịch. Ngày nay, Lucy là điểm thu hút khách du lịch lâu đời nhất ở Mỹ.

Di tích lịch sử quốc gia duy nhất của Mỹ được đưa vào khai thác - Ảnh 2.

Năm 1881, Văn phòng Bằng sáng chế Hoa Kỳ đã cấp cho James V. Lafferty một bằng sáng chế trao cho ông quyền độc quyền để sản xuất, sử dụng hoặc bán các tòa nhà hình động vật trong thời gian 17 năm. Lafferty đã tài trợ thiết kế và xây dựng tòa nhà hình con voi đầu tiên của mình tại South Atlantic City, bây giờ được gọi là Margate.

Ông đã thuê các kiến ​​trúc sư Philadelphia William Free và J. Mason Kirby thiết kế Lucy theo "Voi Jumbo" - con voi nổi tiếng với chương trình vĩ đại nhất của Barnum và Bailey trên Trái đất, và được xây dựng với chi phí 25.000 - 38.000 USD.

Ban đầu được đặt tên là "Voi chợ", cấu trúc này có chiều cao 19,7 m, chiều dài 18,3 m và chiều rộng 5,5 m và nặng khoảng 90 tấn. Nó được liệt kê là kiến trúc cao thứ 12 tại Hoa Kỳ.

Lucy được xây dựng với gần một triệu miếng gỗ và cần 200 kg đinh, 4 tấn bu lông và thanh sắt; 12.000 m2 thiếc bao phủ bên ngoài. Tổng cộng có 22 cửa sổ trong toàn tòa nhà.

Trong nửa đầu thế kỷ 20, Lucy phục vụ như một nhà hàng, văn phòng kinh doanh, phòng tranh và quán rượu. Đến thập niên 1960, Lucy đã rơi vào tình trạng hư hỏng và được lên kế hoạch phá dỡ nhưng sau đó đã được di chuyển về vị trí hiện tại. Đến năm 1974, việc sửa chữa mới hoàn tất.

Năm 1976, Lucy được chính thức công nhận là Di tích lịch sử quốc gia, trong lễ kỷ niệm 200 năm của Hoa Kỳ. Năm 2006, Lucy bị sét đánh đúng đầu mũi. Vào tháng 10/2012, cơn bão Sandy đã đổ bộ gần Margate nhưng may mắn không bị ảnh hưởng gì trong khi một gian hàng nhỏ trong bãi đậu xe gần đó đã bị thổi bay.

Năm 2016, Lucy có 135.000 khách truy cập tại địa điểm này, 35.000 người trong số họ đã đến tham quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước