Dịch chưa qua, người dân Trung Quốc đổ xô lên núi dịp lễ Thanh minh

Bích Thảo (VTV8)-Thứ ba, ngày 07/04/2020 12:06 GMT+7

(Ảnh: Weibo)

VTV.vn - Hàng chục nghìn người dân ở Trung Quốc đã đổ đến leo núi tại một trong những thắng cảnh du lịch nổi tiếng ở phía Đông Nam nước này nhân dịp lễ Thanh minh.

Thực trạng này diễn ra bất chấp dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp tại Trung Quốc. 

Từ ngày 4/4, chính quyền tỉnh An Huy đã mở cửa miễn phí cho khách đến tham quan tại 29 địa điểm danh lam thắng cảnh, trong đó có Hoàng Sơn, còn gọi là Núi Vàng, là di sản thế giới UNESCO. Tuy nhiên, nỗ lực hút khách của chính quyền địa phương đã gây khó khăn cho việc kiểm soát dịch bệnh. 

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội khi nơi này đón tiếp đến 20.000 du khách, Ban quản lý công viên Hoàng Sơn đã phải ra thông báo ngừng đón khách sau chỉ 1 ngày mở cửa tham quan.

Người dân Vũ Hán (Trung Quốc) xem hoa anh đào nở qua livestream Người dân Vũ Hán (Trung Quốc) xem hoa anh đào nở qua livestream

VTV.vn - Ngày 18/3, truyền thông Trung Quốc đã phát trực tiếp cảnh hoa anh đào nở trong khuôn viên Đại học Vũ Hán khi thành phố 11 triệu dân này vẫn đang bị phong tỏa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước