Độc đáo chợ phiên Bắc Hà cuối cùng trong năm

Vĩnh Quang-Chủ nhật, ngày 04/02/2024 17:00 GMT+7

VTV.vn - Chợ phiên Bắc Hà, tỉnh Lào Cai được nhiều du khách trong và ngoài nước biết tới bởi vẻ nguyên sơ, mộc mạc và rực rỡ sắc màu thổ cẩm của đồng bào các dân tộc.

Chợ phiên Bắc Hà nằm tại thị trấn Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, chợ phiên cách thành phố Lào Cai 70km di chuyển, chợ Bắc Hà nằm ngay trung tâm thị trấn. Đây là nơi giao lưu, mua bán, trao đổi gặp gỡ của đồng bào miền núi, người dân tộc thiểu số. Tuần nào cũng vậy, vào Chủ nhật là từng đoàn người lại kéo nhau về thị trấn Bắc Hà họp chợ, đi chợ phiên đã trở thành một nét văn hóa đậm đà bản sắc không thể thiếu của dân tộc nơi đây.

Để đến với chợ phiên, đồng bào dân tộc phải đi từ rất sớm. Hôm nay là phiên chợ cuối cùng của năm, hay như đồng bào vẫn gọi là phiên chợ “Giáo Cái”, chợ Bắc Hà như đông hơn, và hàng hóa cũng đa dạng hơn những phiên chợ trước. Ngay từ sáng sớm dọc đường lên với Bắc Hà người dân tộc Mông, Dao trong trang phục thổ cẩm sặc sỡ mang những sản vật địa phương về chợ bán mong có thêm chút tiền để sắm tết.

Chợ bày bán đủ mọi sản vật của vùng cao, những vật dụng cần thiết cho việc sinh hoạt và sản xuất của bà con.

Độc đáo chợ phiên Bắc Hà cuối cùng trong năm - Ảnh 2.

Bạn Nogal du khách người Mỹ cảm thấy rất thích thú và bất ngờ khi lần đầu được đi chợ Bắc Hà.

Độc đáo chợ phiên Bắc Hà cuối cùng trong năm - Ảnh 3.
Độc đáo chợ phiên Bắc Hà cuối cùng trong năm - Ảnh 4.

Các loại củ và rau rừng,...

Độc đáo chợ phiên Bắc Hà cuối cùng trong năm - Ảnh 5.

Có thể du khách sẽ tìm thấy một chú cún dễ thương tại nơi này.

Độc đáo chợ phiên Bắc Hà cuối cùng trong năm - Ảnh 6.
Độc đáo chợ phiên Bắc Hà cuối cùng trong năm - Ảnh 7.
Độc đáo chợ phiên Bắc Hà cuối cùng trong năm - Ảnh 8.

Anh Lý Lao Lở chia sẻ: "Nhà nào có chó, có lợn, có gà thì mang đến chợ bán. Nhà không có thì mang mớ rau, củ khoai, củ sắn, quả hồng, quả mận. Cứ cuối tuần là đến chợ phiên, vừa mua bán vừa gặp gỡ bà con các bản. Niềm vui của đồng bào vùng cao chúng tôi chỉ có thế thôi".

Độc đáo chợ phiên Bắc Hà cuối cùng trong năm - Ảnh 9.

Đến chợ, du khách như được chìm đắm trong muôn vàn màu sắc của những bộ trang phục người đồng bào dân tộc.

Chợ phiên Bắc Hà lại mang màu sắc dân tộc rất riêng mà khó có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Đặc biệt, hình ảnh những chàng trai, cô gái trong trang phục nhiều màu sắc, đồ dùng dân tộc độc đáo, đã tạo nên sức hút đặc biệt với du khách trong và ngoài nước. Chính vì vậy mà nơi đây đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn mà bất cứ ai khi đặt chân tới Lào Cai, cũng đều muốn được tham gia chợ phiên vùng cao này một lần.

Chợ phiên Bắc Hà được bình chọn là một trong 10 chợ phiên độc đáo nhất Đông Nam Á.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước