Độc đáo công trình sử dụng vật liệu đất nung truyền thống

Đình Quân - Phạm Hùng (VTV9)-Thứ tư, ngày 11/10/2017 12:37 GMT+7

VTV.vn - Một ngôi nhà ở Thủ đô Hà Nội đã được thiết kế và xây dựng dựa trên một loại vật liệu rất độc đáo, gắn với thiên nhiên, đó là đất nung.

Ngôi nhà với vật liệu đất nung tại Hà Nội của KTS. Võ Trọng Nghĩa nằm trên con đường đông đúc ở Hà Nội. Người nào đi qua ngôi nhà cũng thấy tò mò do ở bên ngoài nhà được xây bằng những viên gạch thông gió dạng đất nung đỏ. 

Ngôi nhà sử dụng tổng cộng hơn 5.500 viên gạch với chi phí chỉ khoảng 40 triệu đồng. Các khối đất nung được thiết kế cho khí hậu nhiệt đới vốn được sử dụng trong nhiều ngôi nhà truyền thống ở Việt Nam để điều hòa nhiệt độ, cho phép thông gió thụ động và tận dụng ánh sáng mặt trời nhưng không hấp thụ cái nóng khắc nghiệt.

Tuy sử dụng gạch thông gió, không gian trong nhà lại không hề bụi bặm nhờ hệ thống kính được xây ngay sau bức tường gạch này, có thể đóng mở dễ dàng. Sử dụng vật liệu Việt Nam nhưng công trình mang âm hưởng thiết kế tối giản của kiến trúc sư người Nhật Bản. 

Nhiều người đến đây đã phải nán lại để ngắm nhìn không gian của công trình với chung một cảm nhận - đơn giản nhưng vẫn rất nổi bật, hòa mình với thiên nhiên.

KTS. Võ Trọng Nghĩa vốn nổi tiếng với những thiết kế độc đáo và đặc biệt, giao hòa với thiên nhiên. Những công trình của anh luôn gắn liền với những vật liệu truyền thống như tre, nứa.


Thiết kế nhà với nội thất toàn bằng gỗ và khoảng 'giếng trời' xanh ngát Thiết kế nhà với nội thất toàn bằng gỗ và khoảng "giếng trời" xanh ngát Ngôi nhà 90 m2 kín đáo mà vẫn có không gian mở thông thoáng Ngôi nhà 90 m2 kín đáo mà vẫn có không gian mở thông thoáng Ngắm căn nhà hơn 74m2 mang gam màu trang nhã, đầy tinh tế Ngắm căn nhà hơn 74m2 mang gam màu trang nhã, đầy tinh tế

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước