Độc đáo lễ hội Sumo dọa trẻ em tại Nhật Bản

Linh Lê (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 03/05/2018 16:16 GMT+7

VTV.vn - Tại một lễ hội độc đáo tại Nhật Bản, người ta tin rằng các em bé khóc càng to thì càng mang đến một tương lai may mắn. Đó là lễ hội Sumo dọa trẻ em.

Bế các em bé lên cao và đung đưa để chúng sợ hãi khóc ré lên. Thế nhưng, mục đích của hành động này không phải để dọa trẻ con mà để xua đuổi tà ma và mang đến những điều may mắn.

Lễ hội Sumo dọa trẻ em bắt đầu từ thời kỳ Edo tại Nhật Bản và đã tồn tại hơn 400 năm nay. Năm nào số lượng người đăng ký cũng đông nghịt đến nỗi các ngôi đền phải lựa chọn dưới hình thức quay xổ số và chỉ nhận những em bé trên dưới 1 tuổi.

Sau các nghi thức tâm linh, các em bé sẽ được chia theo cặp. Mỗi lượt, các võ sĩ Sumo sẽ bế hai bé lên võ đài để thi xem bé nào khóc to hơn, trong khi cha mẹ dưới khán đài hò reo cổ vũ. Với những em nhỏ gan dạ, biện pháp cuối cùng là dùng đến mặt nạ quỷ.

Ông Hiroyuki Negishi, thày tu, cho biết: "Mục đích cuối cùng của nghi lễ là để ác quỷ nghe được tiếng khóc trong sáng của trẻ nhỏ. Như vậy, chúng sẽ không dám tới gần và các em sẽ có cuộc sống may mắn và nhiều sức khỏe".

Nghi thức đầu năm của các võ sĩ Sumo Nghi thức đầu năm của các võ sĩ Sumo

VTV.vn - Vào mỗi dịp đầu năm, các võ sĩ Sumo sẽ biểu diễn một nghi thức truyền thống của Nhật Bản với mong muốn cầu mong sự bình an và may mắn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước