Độc đáo nghệ thuật khắc tượng trên cây cảnh tươi

VTV9-Thứ bảy, ngày 14/07/2018 08:31 GMT+7

VTV.vn - Một người đàn ông ở TP Cần Thơ đã kết hợp nghệ thuật tạo hình cây cảnh và điêu khắc, cho ra những tác phẩm độc đáo, lạ mắt ngay trên thân cây đang phát triển.

Đó là những tác phẩm do anh Trần Quốc Việt, ở phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ tạo nên. Những tác phẩm này đã chinh phục giới chơi nghệ thuật cây cảnh ở vùng đất Tây Đô. Những bức tượng như: Phật Di Lặc, ba ông Phúc Lộc Thọ... được điêu khắc tỉ mỉ, khéo léo trên thân hai loại cây khế và cây phát tài đang còn tươi tốt, khỏe mạnh.

Để tạo ra những tác phẩm độc đáo, đẹp mắt, anh Việt phải mất nhiều công sức và thời gian nghiên cứu. Ngoài việc lựa chọn hình dáng, tuổi thọ, độ cứng và kích thước thân cây cho phù hợp, anh phải sử dụng hóa chất bảo vệ, nếu không tượng tạc xong sẽ dễ bị hỏng hoặc méo mó.

Anh tỉ mẩn từng đường nét, kiên nhẫn để cho ra những sản phẩm ưng ý nhất. Với cách tạo hình "độc chiêu", khắt khe từng chi tiết, mỗi sản phẩm đều có ý nghĩa và sự đặc trưng riêng.


Khám phá nghệ thuật điêu khắc trái cây ngày Tết Khám phá nghệ thuật điêu khắc trái cây ngày Tết

VTV.vn - Cùng gặp gỡ nghệ nhân điêu khắc Phạm Văn Thuấn để tìm hiểu về nghệ thuật điêu khắc trái cây ngày Tết qua video trên đây!


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước