Đồng bào Khmer Nam Bộ đón Tết trong mùa dịch

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/04/2020 18:32 GMT+7

VTV.vn - Năm nay, đồng bào Khmer Nam Bộ chỉ quây quần đón Tết tại nhà, hạn chế ra đường, tích cực hưởng ứng Chỉ thị 16 của Thủ tướng về giãn cách xã hội.

Hơn 70 tuổi, nhưng đây có lẽ là cái Tết đặc biệt nhất với ông Lâm Ngọc Tài (Xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu) vì lần đầu tiên ông và các thành viên trong gia đình đón Tết tại nhà mà không đến chùa.

Liên tục thông tin trên hệ thống loa phát thanh, báo, đài hay trực tiếp đến từng phum sóc để tuyên truyền, nhờ sự quyết liệt đó mà việc giãn cách xã hội vào đúng dịp Tết này được hơn 1,3 triệu đồng bào Khmer trong vùng hiểu rõ và tích cực hưởng ứng.

Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer diễn ra từ ngày 13 - 16/4 dương lịch. Lâu nay, mọi hoạt động văn hóa, lễ hội chủ yếu tập trung ở chùa. Việc bà con ý thức không tụ tập, đón Tết tại nhà vừa đảm bảo an toàn, vừa chung tay với cả nước đẩy lùi đại dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước