Chương trình lưu trú Villa Saigon do Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức với mong muốn tạo ra cầu nối sáng tạo đương đại của Pháp và bối cảnh văn hóa Việt Nam. Ra đời từ năm 2018, đến nay đã có khoảng 50 nghệ sĩ người Pháp tham gia để phát triển dự án sáng tạo của họ tại Việt Nam.
Đây là không gian làm việc của những tâm hồn sáng tạo, là nơi nhào nặn các ý tưởng, nơi giao thoa của nhiều bộ môn văn hóa và nghệ thuật khác nhau, và là nơi để các nghệ sĩ thử nghiệm, khám phá và chia sẻ tầm nhìn của họ về thế giới.
Bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng lãnh sự Pháp tại TP Hồ Chí Minh (thứ 4 từ trái qua), bà Emmanuelle Charrier, Giám đốc Viện Pháp tại TP Hồ Chí Minh (thứ 5 từ trái qua) và các nghệ sĩ tham gia chương trình năm 2025.
Bà Emmanuelle Charrier, Giám đốc Viện Pháp tại TP Hồ Chí Minh cho biết mọi nghệ sĩ tham gia sáng tạo ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật: nghệ sĩ thị giác (họa sĩ, nhiếp ảnh gia, nhà điêu khắc, nhà thiết kế, nghệ sĩ thị giác), nghệ sĩ biểu diễn (vũ công, biên đạo múa, nhạc sĩ, đạo diễn sân khấu, tác giả tiểu thuyết, truyện tranh,..) đều có thể tham gia dự án này. Mục đích của chương trình là tạo điều kiện cho các cuộc gặp gỡ nghệ thuật và khuyến khích sáng tạo nghệ thuật chung giữa người Pháp và người Việt Nam.
Hoa hậu Thùy Tiên, Á hậu Phương Anh là những vị khách đặc biệt tham dự buổi họp báo. (Ảnh: Viện Pháp tại TP Hồ Chí Minh)
Trong năm 2024, chương trình mở rộng giới hạn trải nghiệm cho nghệ sĩ không chỉ ở TP Hồ Chí Minh mà còn đến các vùng đất Đà Lạt, Hội An. Năm 2025, lần đầu tiên chương trình sẽ mở rộng hơn với các dự án luân chuyển vùng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Các đối tác của chương trình bao gồm Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Nhạc viện TP Hồ Chí Minh...
Sau một thời gian tìm kiếm, Viện Pháp tại Việt Nam đã chọn được 8 dự án nghệ thuật của 10 nghệ sĩ tham gia chương trình năm 2025. Trong đó có 7 dự án phát triển tại TP Hồ Chí Minh và 1 dự án tại Hà Nội. Thời gian thực hiện các dự án này kéo dài từ tháng 1 đến tháng 11/2025. Những dự án này gồm nhiều lĩnh vực: 2 dự án về nghệ thuật thị giác, 4 dự án văn học (tiểu thuyết, truyện tranh, tiểu thuyết đồ họa), 1 dự án nhiếp ảnh và 1 dự án về âm nhạc.
Chất liệu sử dụng cho dự án nghệ thuật thị giác mang tên "Di sản nghề khảm xà cừ".
Tại buổi họp báo ra mắt chương trình diễn ra ngày 19/2 tại TP Hồ Chí Minh, một số nghệ sĩ đã giới thiệu sơ nét về dự án của mình và những hướng phát triển, nghiên cứu trong thời gian sắp tới. Đa phần các nghệ sĩ được chọn tham gia chương trình đều có mối dây liên hệ giữa Việt Nam và Pháp (những người mang hai dòng máu Việt - Pháp, hoặc người Pháp gốc Việt muốn tìm về nguồn cội, người Pháp yêu văn hóa Việt...). Điều này góp phần mang lại cái nhìn vừa gần gũi vừa mới mẻ cho các giá trị văn hóa, tinh thần của hai nước.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!