Du lịch Tokyo, đi đâu là thú vị nhất?

Mai Linh (Theo the Guardian)-Thứ sáu, ngày 12/10/2018 06:02 GMT+7

VTV.vn - Nếu có một lần ghé thăm Tokyo, Nhật Bản, bạn đừng bỏ qua những điểm đến thú vị này nhé!

Tokyo là thành phố tấp nập, xa hoa mà cũng ẩn dấu vô vàn những điều khác biệt. Hàng năm, hàng triệu người trên khắp thế giới đổ về đây chỉ để khám phá nét văn hóa, lối sống của con người ở thành phố độc đáo này. Nhưng để tìm hiểu một cách đúng hướng nhất, bạn cần một hướng dẫn viên và tất nhiên, sẽ chẳng có ai am hiểu vùng đất này nhiều hơn chính những người đang sinh sống và làm việc tại đó.

Hãy lắng nghe những chia sẻ của cô Yukiko Tajima, một người đã định cư lâu dài tại Tokyo để tìm đến những địa điểm thú vị nhất của thủ đô xứ sở hoa anh đào.

Văn hóa trà

Trà là điều không thể thiếu trong cuộc sống của người dân Nhật Bản.

Quán trà truyền thống Kosoan đã có lịch sử cả trăm năm nằm tại Jiyugaoka - Meguro ku là một điểm đến vô cùng hấp dẫn đối với người dân nơi đây và các du khách nước ngoài muốn tìm hiểu văn hóa trà Nhật Bản. Yukiko chia sẻ đây cũng là quán trà yêu thích nhất của cô. Kosoan được trang trí rất tinh tế với nội thất cổ. Đây là một điểm dừng chân nhẹ nhàng với một cốc matcha êm nhẹ.

Cô Yukiko cũng gợi ý: "Ngoài ra bạn cũng nên thử trà Cha Cha No Ma ở Harajuku, nơi trà "sommelier" nổi tiếng được phục vụ khắp Nhật Bản. Đặc biệt, khi thưởng thức trà, bạn cũng đừng quên kèm theo một chút bánh ngọt đặc trưng như một vài chiếc bánh gạo mocha, dango hay monaka".

Đền thờ và những khu vườn tuyệt đẹp

Du lịch Tokyo, đi đâu là thú vị nhất? - Ảnh 1.

Tokyo là một thành phố bận rộn nhưng cũng không bao giờ vắng những ngôi đền và khu vườn thiên nhiên ẩn trong sự tấp tập và ánh đèn neon lóa mắt.

Nếu bạn tìm một điểm đến văn hóa, bạn nên đến vườn Hamarikyu ở gần Ginza. Nơi đây từng được sở hữu bởi một lãnh chúa phong kiến trong thời kỳ Edo và được bảo tồn cho đến ngày nay như một di tích lịch sử.

Vườn quốc gia Shinjuku Gyoen cũng là một điểm đến tuyệt vời với những cảnh sắc sống động, tươi đẹp quanh năm. Ở nơi đây, bạn sẽ được ngắm hoa anh đào vào mùa xuân, hoa bách nhật hồng vào mùa hè, màu đỏ, vàng rực rỡ của lá phong vào mùa thu, hoa mận vào cuối mùa đông.

Nếu đến Tokyo, bạn cũng đừng bỏ qua đền Manganji Todoro Fudoson, nằm ở gần hẻm núi Todoroki Keikoku, một trong những ngôi đền đẹp nhất nơi đây với vườn đào chứa hơn 150 cây hoa anh đào xinh đẹp.

Mua sắm

Du lịch Tokyo, đi đâu là thú vị nhất? - Ảnh 2.

Tất cả mọi người đều biết đồ dùng Nhật Bản từ lâu đã trở thành tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng. Với Yukiko - một người dân nơi đây, Tokyo là một nơi tuyệt vời để mua sắm, từ trang phục thiết kế đến đồ dùng văn phòng phẩm đều rất tinh tế và đẹp mắt.

Yukiko gợi ý: "Nếu bạn muốn tìm trang phục nữ với phong cách hiện đại, bạn nên ghé thăm cửa hàng Hyke ở Shinjuku, còn nếu bạn tìm đồ chọn nam giới, studious ở Harajuku sẽ là một nơi thích hợp nhất nơi chỉ bao gồm những thương hiệu Tokyo nổi tiếng nhất."

Tokyo bị ảm ảnh bởi Manga

Du lịch Tokyo, đi đâu là thú vị nhất? - Ảnh 3.

Manga có thể coi là một trong những văn hóa lớn nhất Nhật Bản, bạn sẽ không thể cảm nhận được văn hóa nơi đây nếu không thử ghé qua một quán café internet hoặc một quán manga.

DiCE Ikebukuro là quán kissa manga lớn nhất Tokyo mà cô Yukio đề cập đến. Nơi đây có khoảng 180.000 tựa manga trên 8 tầng, đến nơi đây bạn có thể trả tiền theo giờ, có máy tính, phòng tắm và quầy bar.

Không có mặt bằng khổng lồ nhưng quán manga Nakano Broadway lại mang bản sắc văn hóa đặc trưng của Tokyo. Bạn có thể tìm thấy những bản in manga hiếm hoi mới nhất được xuất bản hay các bộ tập hình ảnh hoạt hình siêu cổ.

Quầy rượu sake truyền thống

Du lịch Tokyo, đi đâu là thú vị nhất? - Ảnh 4.

Dù Tokyo có xa hoa thế nào đi chăng nữa thì quán rượu truyền thống kiểu nhật izakaya Marunouchi ở trung tâm thành khố vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu từ 80 năm nay. Quán phục vụ khoảng 40 nhãn hiệu sake và đồ ăn kèm cũng rất thơm ngon.

"Quán rượu nhỏ Kuri ở Chou-ko hay quán rượu thượng hạng Utou ở Nishiogi - Kita cũng là một trong những nơi bạn nên thử một lần ghé qua" - Yukiko chia sẻ.

Quán bars ở Kabukichou

Du lịch Tokyo, đi đâu là thú vị nhất? - Ảnh 5.

Nói đến những điều kỳ lạ mà nhiều người cho là hơi "dị" ở Nhật Bản thì chắc chắn không thể không kể đến những quán bars ở Kabukichou, điển hình là 2 quán bars mà bạn nên khám phá: quán Tachibana Shinsatsushitsu ở Shinjuku-ku và quán Bar Uramen ở số 1-1-7 Kabukichou.

Tachibana Shinsatsushitsu có nghĩa là phòng chờ của bệnh viện, ở đây các nhân viên lễ tân sẽ mặc đồng phục y tá, các loại cocktail trên bàn cũng được đặt tên liên quan đến bệnh viện.

Bar Uramen thì lại được thiết kế dành cho những otaku (một thuật ngữ nổi tiếng dành cho những người nghiện manga hạng nặng), nếu bạn không thích thú với những chủ đề mát mẻ về manga thì có lẽ đây sẽ là nơi khá nhạy cảm.

Bữa trưa thanh đạm

Du lịch Tokyo, đi đâu là thú vị nhất? - Ảnh 6.

Tokyo có thể là một thành phố xa hoa nhưng bạn cũng không nhất thiết phải tiêu tiền triệu vào những bữa ăn xa xỉ nơi đây, vẫn còn những địa điểm truyền thống nơi đồ ăn chỉ từ 500 Yen (khoảng 100 nghìn đồng).

Bạn có thể lựa chọn một bát cơm phủ Shashimi với nước xốt đậu nành kèm theo súp miso và dưa chua ở quán nhỏ Isari (1-6-5 Dogenzaka) hay món cơm gà hấp rau thơm mushidori no yakumi kake ở Ichiyoshi (1-4-1 Ebisu) cũng là một sự lựa chọn thú vị.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước