Du lịch về nguồn: Đánh thức di sản

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/02/2023 13:48 GMT+7

VTV.vn - Về nguồn đồng nghĩa với việc thế hệ sau để lại một lời hứa với thế hệ đi trước về những điều tốt đẹp mình sẽ làm cho bản thân, cho gia đình, cho đất nước trong năm mới.

Trong tháng Giêng vừa qua, du lịch trong nước có nhiều khởi sắc, đặc biệt là các lễ hội truyền thống được tổ chức với quy mô lớn, thay vì phải thu gọn như những năm trước do diễn biến của COVID-19.

Trong phong tục tập quán của người Việt, những ngày đầu năm thường là khoảng thời gian đi du lịch, vãn cảnh, đi lễ chùa, lễ các đền phủ cầu bình an, may mắn cho cả năm. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người tìm về các di tích lịch sử, vừa để tưởng nhớ công lao của tiền nhân vừa là dịp để giáo dục con cháu mình về lịch sử, về nguồn cội. Đó là một nét văn hóa tốt đẹp, để khởi đầu một năm mới với nhiều hứng khởi, thành công. Chính vì thế, về nguồn không chỉ đơn thuần là một chuyến du lịch mà còn là một hành trình văn hóa hết sức thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Những chuyến đi về nguồn đầu năm luôn có một giá trị đặc biệt với các bạn học trò nhỏ. Theo thống kê của Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám đón 80.000 lượt khách, cao nhất trong số các di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội và hiện vẫn đang thu hút một lượng khách về nguồn đáng kể, đặc biệt vào những ngày cuối tuần.

Nếu như trước đây các chuyến du lịch về nguồn hầu như chỉ được lựa chọn bởi các cựu chiến binh, gia đình cách mạng, thân nhân liệt sĩ… thì thời gian gần đây, ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn hình thức du lịch này theo nhu cầu của bản thân. Bên cạnh đó, nhiều địa phương đã có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực, nội dung các tour đã được đổi mới, trở nên hấp dẫn hơn.

Bên cạnh 32 di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và di sản thiên nhiên đã được UNESCO vinh danh là di sản thế giới, Việt Nam có hàng nghìn di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh được công nhận là di sản. Trong đó, chỉ tính riêng di sản văn hóa vật thể ước tính có 3602 di sản cấp quốc gia và hơn 10.000 di tích cấp tỉnh. Hầu như, địa phương nào cũng có các "địa chỉ đỏ" nổi tiếng mời gọi du khách đến tham quan, chiêm bái, tri ân và hồi tưởng về công lao của các tiền nhân đã có công xây dựng, kiến thiết đất nước.

"Di sản văn hóa là tài sản văn hóa của dân tộc được trao truyền, gìn giữ qua các thế hệ. Nó góp phần giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước, truyền thống lịch sử, và khơi dậy nguồn lực phục vụ phát triển không chỉ văn hóa mà còn kinh tế, xã hội, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các giá trị của văn hóa di sản tới cộng đồng và khách du lịch. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một trong những hình thức du lịch hiệu quả, không chỉ đáp ứng việc đi du lịch mà ngược lại về phía di sản văn hóa cũng là cơ hội quảng bá các di sản đối với khách du lịch trong nước, quốc tế", ông Trần Đình Thành - Phó Cục trưởng Cục Di sản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ.

Những ngày đầu năm cũng là thời điểm gắn với những sự kiện quan trọng của đất nước như Ngày Thành lập Đảng - 3/2, Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – 26/3… Đến với những di tích lịch sử như: Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó-Cao Bằng, nhà tù Hỏa lò cũng là cách để truyền cho thế hệ sau về lịch sử, về lòng yêu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc của ông cha. Về nguồn đồng nghĩa với việc thế hệ sau để lại một lời hứa với thế hệ đi trước về những điều tốt đẹp mình sẽ làm cho bản thân, cho gia đình, cho đất nước trong năm mới.

Từ góc nhìn của các địa phương, các "địa chỉ đỏ" - tức là các di tích lịch sử, cách mạng có những giá trị đặc biệt, riêng có. Sự năng động, sáng tạo trong cách làm du lịch sẽ là chìa khóa để những tiềm năng to lớn này biến thành nguồn lực du lịch, và góp phần bồi đắp tình yêu quê hương đất nước cho những thế hệ công dân trẻ.

Phát triển tour du lịch giáo dục về nguồn Phát triển tour du lịch giáo dục về nguồn

VTV.vn -Hướng sinh viên ngành du lịch trở thành những hướng dẫn viên có kỹ năng, kiến thức văn hóa lịch sử ngay trên ghế giảng đường là việc Khoa du lịch (Đại học Huế) triển khai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước