Du lịch y tế tăng trưởng mạnh ở Malaysia

Hữu Hưng (PV Thường trú Đài THVN tại ASEAN)-Thứ ba, ngày 30/07/2019 06:05 GMT+7

VTV.vn - Với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt mức hai chữ số, du lịch y tế là lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất của ngành du lịch Malaysia.

Theo thống kê của Hội đồng Du lịch y tế Malaysia, nước này đã đón trên 1,2 triệu du khách đến khám chữa bệnh vào năm ngoái 2018, cao gấp hai lần so với năm 2011 và là mức cao nhất từ trước đến nay. Chỉ riêng tại Trung tâm y tế Sunway đã đón 52.000 bệnh nhân đến từ 132 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 50% lượng bệnh nhân đến từ Indonesia. Malaysia được ghi nhận có thế mạnh về điều trị bệnh tim và hỗ trợ sinh sản. Ngoài ra, các ngành về điều trị ung thư, phẫu thuật chỉnh hình hay thần kinh cũng được biết đến. 

Hội đồng Du lịch y tế Malaysia hiện có 73 thành viên được lựa chọn từ các bệnh viện tốt nhất trong tổng số khoảng 200 bệnh viện tại Malaysia. Năm 2019, ngành y tế Malaysia mục tiêu tăng trưởng 25%, thu về 1,8 tỷ Ringgit (khoảng 437 triệu USD). Không chỉ dừng lại ở tầm khu vực, tầm nhìn của Hội đồng Du lịch y tế Malaysia là đưa nước này trở thành một trong những điểm đến hàng đầu thế giới về du lịch y tế.

Malaysia áp thuế đặc biệt với đồ uống có đường Malaysia áp thuế đặc biệt với đồ uống có đường

VTV.vn - Từ đầu tháng 7/2019, Chính phủ Malaysia bắt đầu đánh thuế đặc biệt đối với các loại đồ uống có đường nhằm giảm tỷ lệ béo phì hiện ở mức cao tại nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước