"Em ước mong sao" – ca khúc về một thế giới hòa bình

PV-Thứ tư, ngày 01/06/2022 05:24 GMT+7

Minh Hằng và Mỹ Anh thể hiện ca khúc "Em ước mong sao"

VTV.vn - Nhạc sĩ Trần Hùng chia sẻ rằng, ca khúc "Em ước mong sao" nói tới ước mơ của các em nhỏ về một thế giới hòa bình, nơi không có lao động trẻ em, bệnh tật hay chiến tranh.

Năm 2021, ca khúc "Em ước mong sao" của nhạc sĩ Trần Hùng đã vinh dự đoạt giải Nhất Cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng chống lao động trẻ em do Bộ Lao động - thương binh và xã hội phối hợp Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF). Đây có thể nói là một thành công đối với Trần Hùng khi anh được biết tới nhiều với những sáng tác thiên về nhạc quê hương nhiều hơn.

Phóng viên VTV đã có cuộc trò chuyện cùng nhạc sĩ tài hoa này.

- Chào nhạc sĩ Trần Hùng. Được biết ngoài ca khúc "Em ước mong sao", anh còn có những sáng tác khác khá thành công. Anh có thể chia sẻ về điều này?

Trong sự nghiệp sáng tác, tôi đã có các tác phẩm đạt giải cao như: "Người gieo chữ nơi đảo xa", "Dáng đứng đảo xa" hay "Tan biến đi virus Corona". Với những tác phẩm đạt giải, tôi rất hạnh phúc và niềm vui ấy nhân lên gấp bội khi được khán giả đón nhận cũng như yêu mến.

Em ước mong sao – ca khúc về một thế giới hòa bình - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Trần Hùng

- Là một người sáng tác thiên về dòng nhạc truyền thống, anh có ý định làm mới mình khi cho ra đời những tác phẩm theo xu hướng mới không?

Tôi quan niệm viết các ca khúc không màu mè, không phô trương và nói về những câu chuyện có thật trong cuộc sống với thông điệp "gìn giữ nét đẹp quê hương", "sống là để yêu thương". Trong số những tác phẩm do tôi sáng tác, mỗi một tác phẩm có một màu sắc khác nhau. Do vậy, trong quá trình sáng tác tôi luôn luôn làm mới mình, luôn tìm tòi, sáng tạo để có được những sản phẩm âm nhạc tốt nhất. Như hiện nay, các bạn trẻ thích dòng nhạc Rap và tôi cũng đã từng viết Rap.

- Ngoài sáng tác nhạc, nhiều người còn biết tới anh qua những vần thơ. Vậy anh có ý định tiến sâu vào sáng tác thơ không?

Thơ và âm nhạc luôn đồng hành cùng nhau, khi sáng tác ca khúc tôi thường phát triển ca từ theo ý thơ của mình. Vì vậy, có những tác phẩm được hoàn thiện từ những bài thơ tôi sáng tác như: Chợ quê, Bốn mùa yêu thương, Tình cha nghĩa mẹ, Dáng đứng đảo xa… Ngoài ra, trong cuộc sống thường nhật, thi thoảng tôi cũng có làm một vài bài thơ. Tuy nhiên, để đi sâu vào sáng tác thơ cần có cả một quá trình, vì vậy trong giai đoạn này tôi chưa có ý định tiến sâu vào sáng tác thơ.

Em ước mong sao – ca khúc về một thế giới hòa bình - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Trần Hùng cùng các em học sinh trường cấp 2 Tân Hội – Đan Phượng – Hà Nội trong lễ phát động tháng hành động vì trẻ em 2022

- Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2022, anh có cảm nhận và tinh thần hưởng ứng như thế nào để góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng bảo vệ trẻ em được tốt nhất?

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, tôi sẽ làm hết mình vì trẻ em và tiếp tục sáng tác những ca khúc tuyên truyền về quyền trẻ em cũng như tham gia các hoạt động cùng các cơ quan, đoàn thể để làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em, thực hiện mơ ước của các em để có một thế giới không có trẻ em lao động, không dịch bệnh, chiến tranh, một thế giới hòa bình.

- Nhạc sĩ có thể chia sẻ một số dự án âm nhạc trong thời gian sắp tới?

Về những dự định sắp tới, tôi sẽ tiếp tục hoàn thành những sản phẩm âm nhạc chỉn chu, có đầu tư, theo đó tập trung vào những sáng tác mới sở trường như dòng nhạc quê hương, trữ tình, có thể kể đến một số ca khúc đã sản xuất hoàn thành sẽ công bố trong thời gian tới như: Quê hương ơi, Ngọn đèn trong đêm, Yêu và ghen; đặc biệt là dự án âm nhạc dân gian, với ca khúc "Say đắm chèo tàu" để gìn giữ văn hóa chèo tàu mà chỉ có ở quê hương Xứ Đoài, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Ngoài ra, tôi sẽ tập trung sáng tác những ca khúc mang tính thời sự, phản ánh đời sống xã hội… Tôi hy vọng, những ca khúc của mình sẽ tạo dấu ấn tốt trong lòng người yêu nhạc thời gian tới.

- Xin cảm ơn nhạc sĩ!

Nhạc sĩ Trần Hùng sinh năm 1979 tại Hà Nội. Anh đã đạt được nhiều thành tích như: Nhận Giải thưởng âm nhạc thể loại ca khúc bài "Dáng đứng đảo xa" của Hội Âm nhạc Hà Nội. Trong năm 2021, đạt giải ba thể loại ca khúc bài "Người gieo chữ nơi đảo xa" của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giải thưởng âm nhạc thể loại ca khúc bài "Tan biến đi virus Corona" của Hội Âm nhạc Hà Nội; Thành phố Hà Nội chọn ca khúc "Tan biến đi virus Corona" là một trong tám ca khúc suất sắc tiêu biểu làm tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, năm 2019, nhạc sĩ Trần Hùng cũng được Hội Âm nhạc Hà Nội tặng Giấy khen "Nhạc sĩ hoạt động suất sắc trong năm 2019"; năm 2020, nhận Bằng khen của Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải năm 2020 đã có thành tích suất sắc trong phong trào phòng, chống COVID-19; cùng năm nhận danh hiệu "Người tốt việc tốt" năm 2020 của Chủ tịch TP Hà Nội do đã có thành tích xuất sắc trong phòng chống đại dịch COVID-19 và Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng tặng năm 2020 trong sáng tác và phòng chống đại dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước