Festival văn hóa Đa sắc màu Việt – Nga 2022 thu hút hơn 1.000 học sinh, sinh viên

Mạnh Hùng - Thùy Anh-Chủ nhật, ngày 30/10/2022 20:52 GMT+7

VTV.vn - Festival văn hóa "Đa sắc màu Việt – Nga 2022" diễn ra tại Đại học Phòng cháy chữa cháy cơ sở 2 đã thu hút hơn 1.000 học sinh, sinh viên, học viên tham gia.

Festival văn hóa "Đa sắc màu Việt – Nga 2022" dành cho học sinh, sinh viên, học viên đã diễn ra tại Cơ sở 2 - Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) vào ngày 29/10. Sự kiện do Phân viện Puskin Hà Nội, Cục Hợp tác quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tổ chức với sự tài trợ của Quỹ "Thế giới Nga".

Festival văn hóa "Đa sắc màu Việt - Nga 2022" được mở đầu bằng vũ điệu "Kalinka" – một điệu múa dân gian nổi tiếng của Nga, do các em học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) biểu diễn.

Sự kiện diễn ra với 4 phần thi và nhiều hoạt động như: thi Video clip "Vòng quanh Việt Nam- Vòng quanh nước Nga"; thi tài năng "Những nghệ sĩ trẻ" với những tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu.

Festival văn hóa Đa sắc màu Việt – Nga 2022 thu hút hơn 1.000 học sinh, sinh viên - Ảnh 1.
Festival văn hóa Đa sắc màu Việt – Nga 2022 thu hút hơn 1.000 học sinh, sinh viên - Ảnh 2.

Năm nay là năm có số lượng người tham gia Festival đông nhất, với hơn 1.000 học sinh, sinh viên và học viên đến từ 18 cơ sở giáo dục ở các tỉnh của cả 3 miền Bắc-Trung-Nam của Việt Nam và nước Nga; Lần đầu tiên sự kiện được quỹ "Thế giới Nga" tài trợ; lần đầu tiên tổ chức tại trường Đại học PCCC - một trường chưa đào tạo tiếng Nga nhưng có chương trình hợp tác truyền thống với Nga; Chương trình cũng có nhiều phần quà lưu niệm gửi tặng các bạn trẻ tham dự Festival.

Festival văn hóa Đa sắc màu Việt – Nga 2022 thu hút hơn 1.000 học sinh, sinh viên - Ảnh 3.
Festival văn hóa Đa sắc màu Việt – Nga 2022 thu hút hơn 1.000 học sinh, sinh viên - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Thu Đạt - Giám đốc Phân viện Puskin tại Hà Nội, Trưởng BTC Festival Văn hóa "Đa sắc màu Việt - Nga 2022" chia sẻ: "Phần thi đầu bếp tài năng của các đội đã tạo ra một sân chơi sôi nổi, thú vị với phần thi làm món ăn Nga. Phần thi tìm hiểu về nước Nga và Việt Nam cho các em biết nhiều hơn về đất nước của nhau, về truyền thống, văn hóa, và các em sẽ tôn trọng đất nước của nhau hơn, như thế hệ đi trước".

Festival văn hóa Đa sắc màu Việt – Nga 2022 thu hút hơn 1.000 học sinh, sinh viên - Ảnh 5.

Bà Elena Bezdetko – Phu nhân Đại sứ Nga tại Việt Nam chia sẻ: "Festival văn hóa đã trở thành một sự kiện văn hóa và lễ hội đặc sắc thường niên được Phân viện Puskin tổ chức. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện được tổ chức nhân Năm chéo Việt –Nga và hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Phân viện Puskin".

Festival văn hóa Đa sắc màu Việt – Nga 2022 thu hút hơn 1.000 học sinh, sinh viên - Ảnh 6.

Em Trần Trung Kiên - Lớp 10 Chuyên Nga, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội bày tỏ: "Những phần thi, những trò chơi tập thể, những cuộc giao lưu đã tạo ra một không gian đoàn kết, mang đến cho các bạn trẻ cơ hội giao lưu học hỏi, thể hiện tài năng, đồng thời tìm hiểu thêm văn hóa, con người cũng là hoạt động thắt chặt tình hữu nghị giữa hai dân tộc".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước