Gần 30 năm gắn bó với nghề chăm sóc và nhân giống hổ

CSTN-Thứ sáu, ngày 19/06/2015 20:33 GMT+7

VTV.vn - Gần 30 năm gắn bó với nghề chăm sóc hổ, niềm vui hàng ngày của ông Tâm đơn giản là thấy mỗi con hổ ăn ngon và khỏe mạnh.

Thảo Cầm Viên, TP.HCM đến nay đã vừa tròn 150 tuổi. Đây cũng là vườn bách thảo, sở thú đầu tiên tại Việt Nam. Hiện khu nuôi hổ tại Thảo Cầm Viên vẫn còn nguyên ở vị trí của 150 năm trước, chỉ khác là số lượng hổ được nuôi nay đã gấp đôi, gấp ba so với trước. Điều đó có được là nhờ vào những người chăm sóc hổ và nhân giống hổ tại đây.

Trong VIDEO trên mời quý vị gặp gỡ và lắng nghe tâm sự của ông Trần Minh Tâm - người đã gắn bó với nghề chăm sóc hổ gần 30 năm nay.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước