"Giấc mơ có thật" - Hành trình tìm kiếm tình yêu của người khuyết tật

Ngọc Giang-Thứ hai, ngày 07/12/2020 20:54 GMT+7

VTV.vn - Giấc mơ về một đám cưới ấm cúng, đầy đủ của 46 cặp đôi khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn đã được hiện thực hoá tại đám cưới tập thể "Giấc mơ có thật" vào hôm qua (6/12).

Váy cưới cô dâu tinh khôi, trầu cau, rượu mừng, bánh kem, đây là những thứ vô cùng quen thuộc trong mọi đám cưới, nhưng với nhiều cặp đôi, đây dường như là một điều xa xỉ. Tuy nhiên, giấc mơ về một đám cưới trọn vẹn của 46 cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn đã được hiện thực hoá vào chiều ngày hôm qua, tại chương trình đám cưới tập thể “Giấc mơ có thật”.

Giấc mơ có thật - Hành trình tìm kiếm tình yêu của người khuyết tật - Ảnh 1.

46 cặp đôi khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn lần đầu khoác lên bộ đồ cô dâu, chú rể.

Đám cưới đã được tổ chức tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển. Đây là lần thứ 3 "Giấc mơ có thật" được thực hiện, tác thành cho 46 cặp đôi người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. 

Giấc mơ có thật - Hành trình tìm kiếm tình yêu của người khuyết tật - Ảnh 2.
Những nụ cười hạnh phúc của các cặp đôi

Các cặp đôi tham gia chương trình đều đã có đăng ký kết hôn, hoặc có mong muốn kết hôn nhưng vì hoàn cảnh không cho phép mà chưa thể làm đám cưới. Như trường hợp của chị Dương Thị Duyên và anh Tạ Văn Chính (Sóc Sơn), hai người đã kết hôn từ năm 2012, nhưng tới nay cả hai vẫn chưa có cơ hội khoác lên mình bộ trang phục cô dâu, chú rể.

Giấc mơ có thật - Hành trình tìm kiếm tình yêu của người khuyết tật - Ảnh 3.
Vợ chồng anh Chính - chị Duyên

Chị Duyên chia sẻ trong hạnh phúc: "Đây là lần đầu tiên tôi được mặc váy cưới. Cưới nhau từ năm 2012, nhưng do 2 nhà nội ngoại đều khó khăn nên không tổ chức được đám cưới. Cảm ơn chương trình đã cho tôi cơ hội được giống như những cô dâu bình thường khác".

Bước sang năm thứ 3, chương trình đã có những sự thay đổi. Để có thể giúp đỡ nhiều cặp đôi hơn, chương trình năm nay đã trải rộng quy mô ra tới 7 tỉnh thành, và dự kiến sẽ lan rộng ra toàn quốc trong tương lai.

Với mong muốn truyền đi thông điệp “Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc”, "Giấc mơ có thật" đã giúp hiện thức hoá ước mơ về một tình yêu trọn vẹn của các cặp đôi. Lễ cưới cũng là món quà thể hiện sự quan tâm của xã hội cho những người khuyết tật, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cơ hội xây dựng mái ấm gia đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước