Giải mã tính thân thiện của loài chó

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 16/09/2017 13:44 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học tại đại học Oregon, Mỹ vừa đưa ra kết luận giải mã tính cách thân thiện của những chú chó nhà - đó là do gen.

Trông nhà, chơi đùa, giúp đỡ người tàn tật, luôn trung thành và thân thiện... là những điều người ta có thể nói về những chú chó nuôi. Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao chó nhà lại thân thiện với con người hơn họ hàng của chúng? Gen chính là câu trả lời.

Chị Monique Udell, chuyên gia nghiên cứu hành vi động vật, cho biết: "Các giáo sư của trường Đại học Princeton cũng đồng quan điểm với chúng tôi, đó là bộ nhiễm sắc thể số 6 trong gen của loài chó đã khiến chúng trở nên thân thiện với con người hơn. Nhiễm sắc thể này khiến những con chó nuôi có biểu hiện giống như người mắc hội chứng Williams-Beuren. Đây chính là điểm khác giữa chó nuôi với chó sói".

Các nhà nghiên cứu xác định gen chứa nhiễm sắc thể số 6 bị đột biến ở chó thường xuyên hơn so với sói, được cho là xuất phát từ quá trình thuần hóa. Gen này cũng tương ứng với một gen có mặt ở những người được sinh ra và mắc hội chứng Williams-Beuren, tức là sẽ có xu hướng rất thân thiện với những người xung quanh, khiến các nhà nghiên cứu nghi ngờ những gen này có thể có một vai trò đặc biệt đối với sự thân thiện ở chó đối với người.

Nghiên cứu sâu hơn, các nhà khoa học phát hiện ra một số đột biến có liên quan đến cách cư xử ngọt ngào của chó và hai trong số những đột biến có thể cản trở chức năng của các gen GTF2I hay GTF2IRD1. Động vật có những đột biến này được cho là sẽ chú ý đến con người nhiều hơn so với loài không có. Trước đây, đã có nghiên cứu chứng minh nếu xóa bỏ những gen vừa nêu ở chuột, loài gặm nhấm này sẽ trở nên thân thiện với con người hơn.

Các nhà khoa học vẫn tiếp tục nghiên cứu nhiều hệ gen khác để giải mã loài chó. Dù là vì lí do tự nhiên hay thuần chủng, chó vẫn luôn là người bạn thân thiết của con người. Vì thế, các nhà bảo vệ động vật từng nói rằng: "Tôi không nỡ sát hại một con chó, cũng không nỡ ăn thịt chó bởi vì tôi sợ ăn nhầm phải con chó đã giữ nhà cho người ta suốt nửa đời, sợ ăn nhầm phải bạn của một đứa trẻ nào đó, sợ ăn nhầm phải chó cảnh sát về hưu, sợ ăn nhầm phải chó công vụ từng cứu mạng con người, sợ ăn nhầm "đôi mắt" của người khiếm thị".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước