Giáo viên Trung Quốc bị cấm giao bài tập về nhà qua WeChat

P.L (dịch)-Thứ ba, ngày 19/02/2019 15:02 GMT+7

VTV.vn - Nhiều giáo viên tại Trung Quốc đang lạm dụng kênh tương tác số với phụ huynh như WeChat, QQ để giao bài tập về nhà cho học sinh.

Các cơ quan giáo dục tại Trung Quốc sắp giảm bớt gánh nặng cho các phụ huynh đang có con ở tuổi đi học. Cụ thể, đề xuất của Bộ Giáo dục phía Đông tỉnh Chiết Giang đưa ra tuần trước cho rằng các giáo viên nên bị cấm sử dụng WeChat, QQ hoặc các ứng dụng tin nhắn khác để giao bài tập về nhà cho học sinh hay yêu cầu phụ huynh chấm điểm bài tập về nhà của các con.

Khi mạng di động bùng nổ tại Trung Quốc, những chiếc điện thoại đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống, trong đó bao gồm cả các hoạt động liên quan đến trường học. Thay vì giao bài tập về nhà trực tiếp trên lớp, nhiều giáo viên hiện nay chuyển sang giao bài tập qua các nhóm WeChat vốn được thiết kế để tương tác với phụ huynh. Một số giáo viên đang có phần "lạm dụng quyền lực" của mình qua kênh tương tác số này khi yêu cầu phụ huynh giúp các con giải bài tập hay thậm chí cả chấm điểm bài về nhà.

Tuy nhiên, không phải tất cả các giáo viên đều đang lạm dụng nền tảng số như một số giáo viên kể trên. Thông báo quốc gia của Bộ Giáo dục Trung Quốc đưa ra vào tháng 10 đã chỉ rõ rằng các giáo viên và trường học phải có trách nhiệm hơn đối với việc giảng dạy thay vì chuyển gánh nặng này sang phụ huynh.

Theo một phụ huynh tại Thẩm Quyến chia sẻ với TechCrunch, con gái cô đang học cấp 2 tại một trường công lập địa phương vẫn phải làm đầy đủ bài tập về nhà dưới dạng viết tay và sự can thiệp của phụ huynh đối với việc làm bài tập về nhà của con là rất vừa phải.

"Những ngôi trường khác nhau áp dụng những công nghệ khác nhau trong việc giảng dạy và tôi hoàn toàn không phản đối điều đó. Đôi khi, điều này là cần thiết, như việc sử dụng thiết bị kỹ thuật số trong việc giảng dạy tiếng Anh giúp môn học sinh động hơn khi có âm thanh và video minh họa".

Một số khuyến nghị khác trong thông báo quốc gia khiến nhiều phụ huynh lo ngại như việc giới hạn số lượng bài tập về nhà làm trực tuyến để giảm cận thị đối với học sinh.

Các chỉ thị mới cũng được đưa ra khi Bắc Kinh cố gắng kiềm chế việc các dịch vụ công nghệ tư nhân đang xâm nhập vào môi trường giảng đường. Trong một động thái sâu rộng, Chính phủ đã ra lệnh cho các nhà xuất bản trò chơi giới hạn thời gian chơi của trẻ em. Gần đây, Bộ Giáo dục đã yêu cầu các trường học và trường Đại học thống kê các ứng dụng được sử dụng bởi các giáo viên và học sinh trong khuôn viên trường theo các hướng dẫn do cơ quan quản lý quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước