Hà Lan: Cây rừng thải khí CO2 vì thời tiết quá nóng

Tường Vy (VTV8)-Chủ nhật, ngày 15/09/2019 17:32 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu của Đại học Twente, Hà Lan vừa phát hiện, trong đợt nắng nóng vào cuối tháng 7 vừa qua, rừng ở nước này đã thải ra CO2.

Cơ chế sinh học của thực vật là hấp thụ carbon dioxide (CO2) và nhả ra khí oxy (O2). Nhóm nghiên cứu của Đại học Twente cho biết, thông thường khi trời quá nóng, cây cối sẽ phát triển chậm lại, nhưng hiếm khi nóng đến mức cây hấp thụ CO2  và biến nó thành khí thải. Tuy nhiên, sau đợt nắng nóng này, cây rừng lại quay lại phát triển bình thường, nhả khí Ovà hấp thụ CO2.

Trên thực tế, tình hình có thể tồi tệ hơn khi tình hình biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng, nhiệt độ tăng lên và các đợt nắng nóng trên khắp thế giới đang kéo dài. Các nhà khoa học lo ngại, một kịch bản tồi tệ đang diễn ra, đe dọa bầu khí quyển vốn đã không còn ổn định của Trái đất, đó là cây xanh thải ra khí COkhi nhiệt độ cao thay vì hấp thụ COvà thải ra O2.


Thụy Điển đóng cửa nhà máy hạt nhân vì nước biển quá nóng Thụy Điển đóng cửa nhà máy hạt nhân vì nước biển quá nóng

VTV.vn - Nhiệt độ nước biển cao quá mức cho phép đã buộc giới chức Thuỵ Điển phải đóng cửa một nhà máy điện hạt nhân của nước này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước