Hai lão nông tố giác hàng nghìn hồ sơ thương binh giả

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 26/06/2017 20:02 GMT+7

VTV.vn - Hai lão nông 80 tuổi ở tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ gần 3.000 bộ hồ sơ thương binh giả, giúp giảm chi ngân sách Nhà nước mỗi năm gần 20 tỷ đồng.

Mới đây, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức khen thưởng cho hai cụ ông 80 tuổi ở tỉnh Bắc Ninh với thành tích đặc biệt: làm rõ gần 3.000 bộ hồ sơ thương binh giả, giúp giảm chi ngân sách Nhà nước mỗi năm gần 20 tỷ đồng. Hai cụ ông đó là cụ Nguyễn Tiến Lãng và cụ Nguyễn Công Uẩn.

Từ những năm 2000, ông Uẩn và ông Lãng đã tìm hiểu và làm rõ nhiều vụ việc sai phạm về đất đai, chế độ chính sách tại địa phương. Vô tình gặp nhau từ những lần đi tố cáo về các sự việc ấy, hai ông đã bàn nhau, hợp sức, để làm rõ hàng loạt vụ làm giả hồ sơ thương binh tại địa phương.

Từ đơn thư tố cáo của hai lão nông, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã xác minh, phát hiện đường dây làm giả hơn 2.700 hồ sơ thương binh, xử lý hình sự 24 đối tượng, thu hồi cho ngân sách Nhà nước hơn 150 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước