Hai vận động viên đạp xe từ London đến Tokyo trong hành trình gây quỹ hỗ trợ trẻ em

P.V-Thứ sáu, ngày 09/08/2019 15:24 GMT+7

Ron Rutland tham gia chơi bóng với các em nhỏ ở Việt Nam.

VTV.vn - Ron Rutland và James Owens - hai cầu thủ bóng bầu dục bắt đầu cuộc hành trình bằng xe đạp từ tháng 2/2019, đi hết quãng đường 20.093km, xuyên qua châu Âu và châu Á.

Đây là hoạt động nhằm gây quỹ cho chương trình ChildFund Pass It Back, một hợp phần quan trọng của chương trình World Rugby’s Impact Beyond của giải Bóng bầu dục Thế giới 2019. Chuyến đi này sẽ đi qua tổng cộng 26 quốc gia trong 231 ngày, trong đó Việt Nam là chặng gần cuối của hành trình trước khi cả hai sẽ kết thúc chuyến chinh phục trên hai con "chiến mã" ngay trước thềm khai mạc vòng đấu chung kết của giải Bóng bầu dục Thế giới năm nay tại Nhật Bản.

ChildFund Pass It Back là một sáng kiến thể thao vì sự phát triển được thực hiện bởi ChildFund, hợp tác với Liên đoàn Bóng bầu dục Thế giới World Rugby và Liên đoàn bóng bầu dục châu Á - Asia Rugby. Chương trình ChildFund Pass It Back hỗ trợ trẻ em tại các vùng còn khó khăn tại châu Á cơ hội học tập, phát triển kỹ năng sống thông qua việc tham gia học hỏi, luyện tập và chơi môn bóng bầu dục. Tham gia chương trình, trẻ em và thanh thiếu niên sẽ học hỏi được các kỹ năng nhằm vượt qua khó khăn, thách thức, bắt đầu những thay đổi xã hội tích cực và "truyền lại" cho cộng đồng của các em.

Hai vận động viên đạp xe từ London đến Tokyo trong hành trình gây quỹ hỗ trợ trẻ em - Ảnh 1.

James Owen cùng huấn luyện viên chương trình ChildFund Pass It Back

Là nhà cung cấp dịch vụ logistics hàng đầu trên thế giới, DHL là lựa chọn ưu việt nhất hỗ trợ cho chuyến đi qua 26 quốc gia của James và Ron lần này. Ron Ruthland trước đây đã từng đạp xe đi qua tất cả các quốc gia ở châu Phi trước thềm giải bóng Bầu dục thế giới 2015 cho biết "Nếu không có sự hỗ trợ của DHL tại châu Phi, tôi có thể đã bị muộn nửa năm so với ngày bắt đầu mùa giải năm 2015".

Còn theo bà Fiona Taag, Giám đốc Tài trợ Toàn cầu của DHL: "Chúng tôi sẽ ở bên hai anh ấy trên từng chặng đường. Chúng tôi cũng rất hào hứng khi thấy cộng đồng những người hâm mộ môn bóng bầu dục đã nỗ lực hỗ trợ, gây quỹ cho chương trình ChildFund Pass It Back."

Ở chặng cuối của hành trình, Ron và James sẽ chuyển giao chiếc còi chính thức của trọng tài từ sân Twickenham, sân thi đấu của trận chung kết giải bóng bầu dục năm 2015, tới sân vận động Tokyo - nơi sẽ diễn ra trận khai mạc mùa giải năm 2019 giữa Nga và Nhật Bản.

Hai vận động viên đạp xe từ London đến Tokyo trong hành trình gây quỹ hỗ trợ trẻ em - Ảnh 2.

Trong sáng nay, hai vận động viên đã có chuyến hành trình qua một số con phố tại Hà Nội.

Ron Rutland, quốc tịch Nam Phi, là một tuyển thủ không chuyên môn bóng bầu dục và là một doanh nhân. Trước đây anh đã thực hiện hai hành trình đặc biệt: chuyến đạp xe một mình, lần đầu tiên trên thế giới, không có ai hỗ trợ, xuyên châu Phi; hành trình chơi goft tại những địa điểm chưa ai từng đặt chân tới ở Mông Cổ. Sau Mông Cổ, Ron làm việc cho Liên đoàn Bóng Bầu dục Hồng Kông, nơi anh có dịp tiếp xúc và tìm hiểu về nhiều chương trình thể thao vì sự phát triển và nhiều dự án liên quan tới bóng bầu dục tại châu Á.

Còn James Owen, sinh ra và lớn lên tại Hồng Kông, đã có nhiều kinh nghiệm chơi và huấn luyện bóng bầu dục. James đam mê ý tưởng sử dụng thể thao để tạo ra những thay đổi xã hội. Năm 2015 anh bắt đầu làm việc cho ChildFund, phụ trách một số hoạt động cho chương trình ChildFund Pass It Back. James đã có thời gian sinh sống và làm việc tại Việt Nam trong vòng 6 tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước