Hành trình về nguồn của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam và học trò

PV-Thứ ba, ngày 20/03/2018 18:57 GMT+7

VTV.vn - NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đã cùng những học trò của mình tổ chức chuỗi hoạt động tu tập về nguồn.

Nhân dịp khởi động một năm 2018 tràn đầy năng lượng, để phát huy truyền thống yêu nước lòng tự hào dân tộc và tiếp tục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, sống theo “đắc nhân tâm” NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đã có chuyến tu tập, thực hiện công tác thiện nguyện đến với mảnh đất Phú Thọ, nơi hồn thiêng sông núi.

Hành trình về nguồn của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam và học trò - Ảnh 1.

Sư trụ chì chùa Giác Nguyên – sư cô Thích Nữ Thường Lý, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam cùng các học trò tại chùa Giác Nguyên- xã Đông Khê- huyện Đoan Hùng- Phú Thọ

Chuỗi hành trình diễn ra trong 2 ngày, ngày thứ 1 đoàn công tác đã có mặt tại chùa Giác Nguyên- xã Đông Khê- huyện Đoan Hùng- Phú Thọ. (Xã Đông Khê có diện tích 5,43 km², dân số năm 1999 là 1832 người, mật độ dân số đạt 337 người/km².) Ngôi chùa là nơi tu tập cho các quý Phật Tử gần xa, góp phần xây dựng, đóng góp, bảo vệ gìn giữ Phật Học cho những thế hệ sau này.

Sang đến ngày thứ 2 của chuyến công tác tu tập, NTK đã cùng với những học trò của mình hành hương về Đền Hùng – Phú Thọ và thăm làng trẻ em SOS tại Việt Trì – Phú Thọ. 

Tại đây, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đã chia sẻ tình yêu thương đối với các em nhỏ kém may mắn trong cuộc đời khi sinh ra không có một gia đình đầy đủ. Anh mong muốn được giúp đỡ các em có một hành trang bước vào đời. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước