Hồ nước ngọt Baikal đóng băng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 25/01/2019 12:13 GMT+7

VTV.vn - Hồ Baikal thường đóng băng 5 lần một năm và băng dày tới độ xe tải nặng 15 tấn cũng có thể đi qua được.

Nhiệt độ xuống thấp đã tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp tại hồ Baikal, một trong những hồ nước ngọt lớn nhất thế giới. Được công nhận là Di sản Thế giới của UNESCO, hồ Baikal là địa điểm ưa thích của các nhiếp ảnh gia và các nhà thám hiểm.

Hồ đã có ít nhất 25 triệu năm tuổi và lưu trữ khoảng 20% lượng nước ngọt không đông lạnh của cả thế giới.

Điều gì xảy ra khi cơ thể “đóng băng“? Điều gì xảy ra khi cơ thể “đóng băng“?

VTV.vn - Khi nhiệt độ giảm sâu khiến nước đóng băng, cơ thể người cũng có những cơ chế để giữ ấm toàn thân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước