Hoa khô, hoa sáp hút khách dịp 20/10

Thu Ngà-Chủ nhật, ngày 16/10/2016 06:24 GMT+7

VTV.vn - Dịp lễ 20/10 năm nay, hoa khô, hoa hồng sáp thơm vẫn là sự lựa chọn của nhiều người do màu sắc phong phú, giống hoa thật và chơi được lâu.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Bên cạnh các mặt hàng quà tặng truyền thống dành cho phái đẹp như quần áo, phụ kiện, mỹ phẩm,... thì mặt hàng hoa khô, hoa sáp thơm cũng được chú ý hơn cả.

Hoa hồng sáp thơm, hoa khô vào mùa

Theo một số chủ cửa hàng hoa, hồng sáp thơm là sản phẩm mới xuất hiện một vài năm trở lại đây nhưng đã gây nên cơn sốt đối với khách hàng vì hoa có màu đẹp, mùi thơm giống như thật và được làm từ sáp nên bảo quản được một thời gian dài.

sHoa khô, hoa sáp hút khách dịp 20/10 - Ảnh 1.

Hoa hồng sáp thơm với màu sắc tươi tắn, giống y như thật lại giữ được lâu nên được nhiều khách đặt mua (Ảnh: NVCC)

Do có nhiều màu sắc lạ và hút mắt như xanh, tím bên cạnh các màu thường thấy nên hoa hồng sáp vẫn chưa hạ nhiệt. "Hoa hồng sáp thơm còn được gọi là hoa vĩnh cửu, có thể lưu giữ hương thơm từ 3 - 5 năm. Ưu điểm của loại hoa này là để được lâu, trông không khác hoa thật, hương thơm nhẹ nhàng nên khách hàng khá thích thú. Mỗi bông hoa bán lẻ có giá từ 25.000 - 30.000 đồng nhưng khách chủ yếu mua theo bó 5 - 20 bông. Để tạo sự sang trọng, lịch thiệp, hoa sẽ được đựng trong các hộp cứng, hay gói giấy, màu hoa và màu hộp sẽ tương đồng. Giá của mỗi bó dao động từ 150.000 đồng tới cả triệu đồng", chị Minh Anh, chủ một cửa hàng hoa online cho biết.

Bên cạnh hoa hồng sáp, hoa khô cũng là loại được nhiều người lựa chọn, thay thế hoa tươi trong ngày 20/10. Các loại hoa như lavender khô, bất tử trước dịp lễ khá hút hàng vì kiểu dáng đẹp và để được lâu, tương tự như hoa hồng sáp.

Hoa khô, hoa sáp hút khách dịp 20/10 - Ảnh 2.

Mỗi bó hoa khô với nhiều loại khác nhau, được bó đẹp mắt và độc đáo thu hút khá nhiều khách hàng

"Trong các dòng hoa khô, hoa lavender được nhiều người chọn lựa hơn cả. Đây là loại hoa khá mới, chỉ được nhập khẩu từ nước ngoài. Tuy nhiên, càng ngày loài hoa này càng được săn đón bởi tính đa dụng, vẻ đẹp và những ý nghĩa mà nó mang đến. Khách hàng có thể lựa chọn hoa cắm lọ, theo bó, hộp quà tặng với kiểu dáng khác nhau hay túi thơm với giá cả rất vừa tầm", chủ shop hoa khô tại Cầu Giấy - Hà Nội cho biết.

Chị Hồng Ngọc, chủ shop kinh doanh hoa khô cũng cho biết, với hoa bất tử, cửa hàng nhập trực tiếp từ Đà Lạt còn hoa lavender phải nhập từ Pháp, tuổi thọ của những mẫu hoa này có thể lên đến vài năm. Hoa khô còn có thể biến tấu bằng cách gắn vào thiệp, sổ thành những món quà tặng dễ thương và độc đáo. Mỗi bó hoa khô chỉ vào khoảng 100.000 đồng và thiệp, sổ dao động từ 25.000 - 35.000 đồng.

Hoa khô, hoa sáp hút khách dịp 20/10 - Ảnh 3.

Thiệp 20/10 được trang trí từ hoa khô khá đẹp và phong phú với giá mềm cũng là sản phẩm quà tặng được ưu tiên chọn lựa

Cẩn thận với hoa hồng sáp Trung Quốc

Theo chị Minh Anh, hoa hồng sáp trên thị trường, số ít được nhập từ Hàn Quốc, còn lại từ Trung Quốc tràn sang nên giá rẻ hơn khá nhiều. Tuy vậy, các cửa hàng vẫn quảng cáo hoa hồng có nguồn gốc rõ ràng nhằm đánh lừa khách.

"Tinh dầu thiên nhiên khá đắt nên mọi người cẩn thận với những loại hoa thơm lâu nhưng rẻ. Hoa xuất xứ không rõ ràng có thể được nhuộm màu và ướp hương từ hóa chất, nếu tiếp xúc nhiều sẽ gây nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng", chị Minh Anh cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước