Họa sĩ Huế vẽ tranh sơn dầu bằng… ngón tay

Ban Truyền hình đối ngoại-Thứ ba, ngày 10/09/2019 11:03 GMT+7

VTV.vn - Ở thành phố Huế có một họa sĩ 76 tuổi được mệnh danh là "Họa sĩ vẽ đò", bởi chủ đề chính trong tranh của ông luôn là những con đò trong màn sương mờ ảo đặc trưng của Huế.

Họa sĩ Nguyễn Văn Tuyên không sử dụng cọ vẽ hay bay kiểu truyền thống, bởi ông muốn những bức tranh sơn dầu của mình có phong cách loang màu như trong tranh thủy mặc.

Ông đam mê hội họa từ khi mới 10 tuổi, nhưng đó một là điều quá xa xỉ đối với gia đình ông khi ấy. Ông đã phải mưu sinh bằng đủ thứ nghề, trải qua nhiều biến cố cuộc đời để theo đuổi đam mê của mình.

Phục chế thành công tranh sơn dầu “Mẹ con” Phục chế thành công tranh sơn dầu “Mẹ con”

VTV.vn - Bức tranh sơn dầu "Mẹ con" của họa sĩ Lê Thị Kim Bạch bị hư hại do điều kiện khí hậu không ổn định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Tranh sơn dầu

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước