Hôm nay (1/10), Ngày quốc tế Người cao tuổi

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/10/2015 07:19 GMT+7

VTV.vn - Ngày quốc tế Người cao tuổi do Liên Hiệp Quốc đặt ra nhằm tuyên truyền cổ động cho việc chăm sóc, bảo vệ người cao tuổi tại các nước thành viên.

Đã 25 năm kể từ Ngày quốc tế Người cao tuổi đầu tiên được tổ chức vào năm 1991, đến nay người cao tuổi đã, đang và sẽ khẳng định vị trí, tầm quan trọng và ảnh hưởng của mình trong các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội của thế giới. Bảo vệ và chăm sóc nhóm dân số này là một trong những việc làm thiết yếu, hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người.

Ngày nay, số người trong độ tuổi 60 và trên 60 là khoảng 600 triệu người. Con số này sẽ tăng gấp đôi vào năm 2025 và lên tới 2 tỷ người vào năm 2050, trong đó phần lớn ở các nước đang phát triển. Theo dự báo, năm 2017, Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn "dân số già". Tỷ lệ người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) sẽ không ngừng tăng trong tổng dân số.

Tháng 10 là Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam có chủ đề " Tháng hành động vì Người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn".

Người cao tuổi nhất thế giới chia sẻ kinh nghiệm sống lâu Người cao tuổi nhất thế giới chia sẻ kinh nghiệm sống lâu

VTV.vn - -Bà Talley chơi Bowling cho đến khi 104 tuổi. Sau khi nghỉ chơi Bowling, bà lại thích đi câu cá.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước