Hươu đỏ Scotland tiến hóa do biến đổi khí hậu

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 29/11/2019 12:07 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học phát hiện loài hươu đỏ tại Scotland đã phải tiến hóa để phù hợp với những thay đổi của môi trường sống.

Căn cứ trên kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện loài hươu này đã thay đổi chu kỳ sinh sản, chúng sinh sớm hơn 12 ngày so với giai đoạn những năm 1980. Các nhà khoa học đã sử dụng các hồ sơ thực địa, dữ liệu di truyền và theo dõi quá trình này trong suốt hơn 40 năm qua. 

Kết quả nghiên cứu đã cung cấp một ví dụ hiếm hoi về sự tiến hóa xảy ra đủ nhanh được phát hiện chỉ sau vài thập kỷ. Đồng thời, đây cũng được cho là bằng chứng đầu tiên cho thấy các loài động vật đang tiến hóa trước tác động của biến đổi khí hậu.

Biến đổi khí hậu lên đỉnh điểm trong năm 2019 Biến đổi khí hậu lên đỉnh điểm trong năm 2019

VTV.vn - Thời tiết cực đoan, thiên tai khó lường là nỗi lo của toàn cầu. Từ điển Oxford mới đây đã chọn "Tình trạng khẩn cấp về khí hậu" là từ của năm 2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước