Từ khi còn nhỏ, Jingnan Guo đã có niềm yêu thích đặc biệt với vũ trụ rộng lớn, bao la. Đến nay, khi đã ở độ tuổi 30, cô trở thành nhà thiên văn học hàng đầu tại trường đại học Kiel của Đức. Cô cùng với đội nghiên cứu của mình đã phát triển được công cụ giúp robot Curiosity của NASA đo được lượng phóng xạ trên bề mặt sao Hỏa. Nhờ những thông tin đó mà con người mới có thể hiểu hơn về hành tinh đỏ.
Nghiên cứu với những công thức toán học, dành nhiều thời gian với những chiếc máy tính và ma trận số nhưng những nhà khoa học nữ như chị Guo luôn biết tìm cách để cân bằng cuộc sống như chơi bóng bàn hay viết chữ thư pháp.
Không chỉ nghiên cứu vũ trụ, mong muốn trong tương lai gần của chị Guo còn là có thể trở thành một giảng viên để truyền lửa cho các bạn nữ tiếp tục theo con đường nghiên cứu vũ trụ tuy gian nan những đầy những thử thách thú vị này.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!