Khách sạn “cao nhất thế giới” chính thức được khai trương

Mai Linh (theo CNN)-Thứ năm, ngày 01/07/2021 06:30 GMT+7

VTV.vn - Khách sạn J (J Hotel) tại Thượng Hải, Trung Quốc - một trong những khách sạn cao nhất trên thế giới đã chính thức đi vào hoạt động.

Khách sạn J khai trương vào ngày 19 tháng 6 vừa qua được săn đón không chỉ bởi những tiện nghi và trải nghiệm cao cấp của nó mang lại mà còn bởi sự tự tin khi tuyên bố danh hiệu “khách sạn cao nhất thế giới”. Khách sạn đặc biệt này nằm ở những tầng trên cùng của tòa tháp Thượng Hải – tòa tháp cao nhất tại Trung Quốc với độ cao khoảng 632 mét. 

Khách sạn “cao nhất thế giới” chính thức được khai trương - Ảnh 1.

Tòa tháp Thượng Hải với độ cao khoảng 632 mét (Ảnh: CNN)

Khách sạn này thu hút du khách bởi độ cao kỷ lục cùng với những dịch vụ cao cấp, hàng đầu thế giới. J Hotel có tổng cộng 165 phòng với nội thất sang trọng đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Hermex hay Diptyque. Nơi đây còn cung cấp dịch vụ quản gia cá nhân 24/7, có hồ bơi trong nhà, bồn tắm hình cách hoa mộc lan, một spa sang trọng phục vụ liệu pháp Reiki và một bộ trà đầy đủ theo cung cách truyền thống Trung Hoa trong mỗi phòng.

J Hotel có bốn loại phòng, trong đó loại đắt nhất có diện tích lên tới 380 mét vuông. Bên cạnh phòng ngủ, loại phòng này còn có phòng khách, phòng làm việc, nhà bếp, khu vực vật lý trị liệu và một phòng thay đồ riêng.

Khách sạn “cao nhất thế giới” chính thức được khai trương - Ảnh 2.

Jin Jan - một trong những khách sạn của J Hotel trong màu đỏ truyền thống (Ảnh: CNN)

Loại phòng rẻ nhất mà J Hotel phục vụ có giá  rơi vào khoảng 557 USD một đêm (khoảng gần 13 triệu VND) trong khi loại phòng cao cấp hơn một bậc có giá lên đến 10.467 USD (khoảng 240 triệu VND). 

Bên cạnh hệ thống phòng cá nhân, J Hotel còn có tới bảy địa điểm ăn uống cho khách hàng lựa chọn với nhà hàng Heavenly Jin ở tầng trên cùng (tầng 120) và các nhà hàng khác phục vụ đa phong cách: Ý, Nhật… tùy theo nhu cầu của khách hàng.

J Hotel hiện thuộc sở hữu của Jin Jiang International – một trong những tập đoàn khách sạn và doanh nghiệp lớn nhất tại Trung Quốc.

Bất chấp sự đình trệ của ngành du lịch toàn cầu bởi đại dịch COVID 19, danh sách các khách sạn có chiều cao ấn tượng vẫn được tiếp nối và chưa có dấu hiệu dừng lại. Một khách sạn nổi bật về độ cao bên cạnh J Hotel là Ritx Cartol tại Hong Kong – địa điểm đã tuyên bố có cả hồ bơi và quán bar cao nhất trên thế giới. 

Bên cạnh Trung Quốc, Dubai hiện cũng là nơi hội tụ nhiều khách sạn nằm đầu danh sách về độ cao do nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận. Một trong số đó nổi bật lên là Gevora với độ cao 356 mét, đã được Sách kỷ lục Guiness thế giới công nhận là khách sạn cao nhất thế giới vào năm 2018.

Khách sạn “cao nhất thế giới” chính thức được khai trương - Ảnh 3.

Gevora - khách sạn cao nhất thế giới ghi nhận năm 2018

Bên cạnh Gevora, tòa tháp Ciel cũng tọa lạc tại Dubai vẫn đang tiếp tục được xây dựng, dự kiến sẽ có tới 1402 phòng với chiều cao đạt khoảng 360,4 mét. Không giống như nhiều khách sạn khác được đề cập trong danh sách này, Ciel (tiếng Pháp có nghĩa là bầu trời) dự định sẽ dành một phần trên cùng làm đài quan sát, mang đến một trải nghiệm tầm nhìn mới lạ và thú vị cho du khách.

Tuy nhiên, danh hiệu cao quý khách sạn cao nhất thế giới thường chỉ được trao cho một “tòa khách sạn” chiếm tất cả diện tích của tòa nhà, trong khi đó khách sạn J chỉ chiếm phần trên của một tòa tháp. Vì vậy nên khách sạn J có chính thức được trao tặng danh hiệu này hay không hiện vẫn chưa thể dự đoán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước