Khám phá những cuộc thi độc đáo có một không hai trên thế giới

VTV9-Thứ hai, ngày 27/08/2018 09:16 GMT+7

VTV.vn - Đấu vật ngón chân cái, thi chú chó xấu nhất hay cõng vợ chạy đua... là những cuộc thi độc đáo có một không hai trên thế giới.

Cuộc thi vật ngón chân cái ở Anh

Môn thể thao vật ngón chân cái ra đời vào năm 1976 tại một quán rượu ở thị trấn Wetton, hạt Derbyshire, Anh. Kể từ giữa những năm 1990, môn thể thao độc đáo này mới bắt đầu được tổ chức thi đấu hàng năm.

Vòng đầu tiên bắt đầu với ngón chân phải. Hai đô vật ngồi đối diện, đặt chân vào một khung gỗ hình vuông nhỏ trên sàn, quặp ngón chân cái vào nhau và dùng sức mạnh của ngón chân cái đè đối phương xuống sàn. Vòng hai đến lượt ngón chân trái. Nếu hòa nhau, vòng cuối sẽ tiếp tục thi đấu bằng ngón chân phải.

Cuộc thi Chú chó xấu nhất thế giới

Mục đích của cuộc thi này là nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng rằng, còn rất nhiều thú cưng cần được nhận nuôi, trong đó có những con vật bị khiếm khuyết.

Khám phá những cuộc thi độc đáo có một không hai trên thế giới - Ảnh 1.

Chú chó Zsa Zsa.

Năm nay, danh hiệu chó xấu nhất đã thuộc về một chú chó răng hô, lưỡi dài, cơ bắp thuộc giống Bull của Anh tên Dza Dza, 9 tuổi. Theo thông tin từ ban tổ chức, Dza Dza được chủ nhân tìm thấy qua một trang tìm kiếm thú cưng. Ngoài phần thưởng 1.500 USD, Dza Dza và chủ nhân còn trở nên nổi tiếng với hàng loạt buổi phỏng vấn với các hãng thông tấn lớn của Mỹ.

Cuộc thi ăn ớt ở Trung Quốc

Khám phá những cuộc thi độc đáo có một không hai trên thế giới - Ảnh 2.

Là một trong những địa phương nổi tiếng ăn cay, Hồ Nam là nơi tiêu thụ ớt nhiều tại Trung Quốc. Để hưởng ứng truyền thống ăn ớt và giới thiệu với du khách nước ngoài, cuộc thi ăn ớt cay được diễn ra thường niên tại nơi này. Người tham gia sẽ nằm trong bồn nước chứa đầy ớt và ăn càng nhiều càng tốt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước