Khám phá rừng hoa Đỗ Quyên trên đỉnh Trường Sơn

Huy Kha, Đình Hiệp (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 23/03/2017 08:59 GMT+7

VTV.vn - Trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, đồng bào Cơ Tu đã phát hiện thêm gần 50 ha rừng hoa Đỗ Quyên cổ, có tuổi đời hàng trăm năm.

Sau sự kiện phát hiện ra rừng di sản Pơ Mu có tuổi đời hàng ngàn năm nay, cũng trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, đồng bào Cơ Tu tiếp tục phát hiện thêm gần 50 ha rừng hoa Đỗ Quyên cổ, có tuổi đời hàng trăm năm.

Sau một ngày cắt rừng, vượt suối, đỉnh cao Chơ'Lang trên 2.000m đã được phóng viên chinh phục. Hoàng hôn - rừng Đỗ Quyên cổ hiện ra với những hình hài cổ dị, độc đáo, ngả dài theo triền núi, khiến mọi người choáng ngợp.

Bình minh trên đỉnh Trường Sơn, rừng Đỗ Quyên thi nhau khoe sắc. Độ cao, không khí lạnh và khí hậu trong lành nơi đây đã nuôi dưỡng cho những cánh hoa Đỗ Quyên trên đỉnh Trường Sơn có một vẽ đẹp lạ thường.

Nét độc đáo của hoa Đỗ Quyên nơi đây, không chỉ nằm ở màu sắc, độ lớn của cánh hoa, mà vẻ đẹp của rừng Đỗ Quyên Tây Giang, còn nằm ở phần thân gốc. Mỗi gốc Đỗ Quyền cổ thụ là một tác phẩm nghệ thuật. 

Hiện rừng Đỗ Quyên cổ Tây Giang đang có đến 12 quần thể, với diện tích gần 100 ha, hoa Đỗ Quyên nơi đây có ba màu: hồng, trắng và tím. Đây là 3 màu đặc trưng của Đỗ Quyên, loại hoa được mệnh danh là nữ hoàng của các loại hoa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước