Khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của núi Đại Sơn

Quang Hưng - Hồng Khang (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ sáu, ngày 31/08/2018 18:23 GMT+7

VTV.vn - Giống như núi Phú Sỹ, núi Đại Sơn - ngọn núi linh thiêng và lâu đời ở Nhật Bản - cũng có hình dáng chóp nón rất hùng vĩ, xung quanh là khoảng không rộng lớn.

Núi Phú Sỹ là một biểu tượng của đất nước mặt trời mọc, một ngọn núi đã rất nổi tiếng bởi vẻ đẹp tự nhiên. Tuy nhiên, tại Nhật Bản còn có một ngọn núi được coi như "người em của núi Phú Sỹ", đó là ngọn núi Đại Sơn (núi Daisen), thuộc tỉnh Tottori. Núi Đại Sơn vốn là ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động và là ngọn núi cao nhất ở vùng Chugoku với độ cao 1.729m.

Quần thể chùa cổ Daisenji nằm trên núi Đại Sơn bắt đầu được xây dựng từ năm 718. Năm 2018 đúng là năm kỷ niệm 1.300 năm thành lập ngôi chùa linh thiêng này. Vào thời điểm hưng thịnh nhất, quần thể chùa Daisenji có trên 100 ngôi chùa được xây dựng từ chân tới đỉnh núi với hơn 3.000 tu sĩ, biến núi Đại Sơn trở thành khu vực linh thiêng nhất của vùng Chugoku.

Đại Sơn được cho là ngọn núi linh thiêng và lâu đời của Nhật Bản. Chính vì sự linh thiêng đó nên trước thời kỳ Minh Trị, ngoài những tu sĩ được chính quyền phong kiến tuyển chọn để tu hành trên núi Đại Sơn, người bình thường không được tự ý leo lên đỉnh núi, địa điểm được cho là nơi trú ngụ của các vị thần. Đến tận ngày nay, mỗi năm một lần, người dân trong vùng vẫn duy trì buổi lễ xin nước thánh và thảo dược vào giữa đêm tối như một lời nhắn nhủ đối với thế hệ mai sau phải bảo vệ núi rừng.

Những điều bạn chưa biết về đỉnh núi Olympus thần thoại Những điều bạn chưa biết về đỉnh núi Olympus thần thoại

VTV.vn - Đỉnh núi Olympus được chinh phục lần đầu tiên vào năm 1913, gắn liền với nhiều thần thoại của Hy Lạp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước