Kh’Leang - Ngôi chùa gần 500 năm tuổi ở Sóc Trăng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 30/12/2016 20:14 GMT+7

VTV.vn - Tên gọi của chùa Kh’Leang gắn liền với truyền thuyết địa danh Sóc Trăng, nếu dịch ra từ tiếng Khmer sẽ có nghĩa là "xứ có kho", gợi về một vùng đất xưa trù phú.

Tỉnh Sóc Trăng là nơi có tới 92 ngôi chùa Khmer lớn nhỏ. Trong số này, Kh’Leang là ngôi chùa cổ nhất, được hình thành từ khi chưa thành lập tỉnh.

Chùa Trấn Quốc lọt top những ngôi chùa đẹp nhất thế giới Chùa Trấn Quốc lọt top những ngôi chùa đẹp nhất thế giới Lễ hội té nước cầu may tại xứ sở Chùa Vàng Lễ hội té nước cầu may tại xứ sở Chùa Vàng Những món ngon níu chân du khách ở Sóc Trăng Những món ngon níu chân du khách ở Sóc Trăng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước