Không khí sản xuất khẩu trang tại Công ty Dệt kim Đông Xuân

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/04/2020 09:06 GMT+7

VTV.vn - Ở khu vực phía Bắc, nhiều người không còn lạ với quần áo Dệt kim Đông Xuân thế nhưng giờ xưởng đã chuyển sang sản xuất khẩu trang, đặc biệt là khẩu trang kháng khuẩn.

Thay đổi dây chuyền sản xuất quần áo đã được 60 năm để chuyển sang may khẩu trang không phải là điều dễ dàng. Nguyên liệu để sản xuất cũng không phải dễ kiếm. Đây là một sự thay đổi lớn, tất cả đều vì lợi ích của cộng đồng trước diễn biến dịch bệnh như hiện nay.

Dệt kim Đông Xuân là đơn vị đầu tiên có sản phẩm khẩu trang vải được cấp giấy chứng nhận thử nghiệm đạt tiêu chuẩn theo hướng dẫn kỹ thuật khẩu trang vải phòng dịch của Bộ Y tế. Mỗi ngày, Công ty Dệt kim Đông Xuân sản xuất khoảng 250.000 - 300.000 khẩu trang. Vậy quy trình sản xuất như thế nào, điểm gì cần đặc biệt chú ý trong quy trình sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn? 

Cụ bà 98 tuổi may khẩu trang vải tặng người nghèo Cụ bà 98 tuổi may khẩu trang vải tặng người nghèo

VTV.vn - Giữa mùa dịch COVID-19, cụ bà Ngô Thị Quýt vẫn cần mẫn may những chiếc khẩu trang vải tặng người nghèo để ai ai cũng có điều kiện phòng ngừa dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước