Kích thích tư duy với mô hình gỗ tại triển lãm về điều khiển và tự động hóa 2019

Trần Thùy-Thứ sáu, ngày 06/09/2019 16:49 GMT+7

VTV.vn - Với nhiều chi tiết nhỏ được làm từ loại gỗ dẻo nhập khẩu tại Nga, gian hàng mô hình gỗ đã thu hút nhiều khách tham quan đến trải nghiệm.

Được tổ chức tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô trong 2 ngày 6 - 7/9, triển lãm về điều khiển và tự động hóa 2019 đã quy tụ hơn 200 gian hàng của hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam và các quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia…

Tại đây trưng bày các sản phẩm công nghệ mới, công nghệ cao trong lĩnh vực chiếu sáng thông minh, nông nghiệp thông minh, tiết kiệm năng lượng, năng lượng mới, phương tiện giao thông, ô tô - xe máy điện, tự động hóa trong các ngành công nghiệp phụ trợ…

Kích thích tư duy với mô hình gỗ tại triển lãm về điều khiển và tự động hóa 2019 - Ảnh 1.

Mô hình két sắt được mở bằng mật mã và có thể đựng đồ bên trong như một két sắt thông thường.

Kích thích tư duy với mô hình gỗ tại triển lãm về điều khiển và tự động hóa 2019 - Ảnh 2.

Thường khi lắp ghép mỗi một mô hình như thế này mất khoảng 6 - 8 tiếng.

Triển lãm có khu gian hàng hỗ trợ các nhóm nghiên cứu trẻ độc lập, đam mê nghiên cứu khoa học, có sản phẩm ứng dụng thực tiễn tốt và đang mong muốn thương mại hóa sản phẩm, hoặc có mục tiêu khởi nghiệp nhưng hạn chế về tài chính, về kênh kết nối thông tin. 

Trong số đó, gian hàng mô hình gỗ cũng thu hút sự chú ý của khách tham quan. Chia sẻ về sản phẩm anh Trần Sang - đại diện gian hàng cho biết: "Sản phẩm được làm từ gỗ dẻo nhập khẩu tại Nga, lắp ghép từ hàng trăm chi tiết nhỏ để tạo thành hình ô tô, xe máy, két sắt... hay nhiều mô hình khác. 

Khác với lego, sản phẩm này có dây cót để mô hình hoạt động như một đồ chơi bình thường và có thể dùng để trang trí nội thất. Điều đặc biệt là mô hình giúp người chơi kích thích được tư duy và tăng khả năng tập trung để hoàn thành việc lắp ghép. Mỗi một mô hình lắp ghép có thể kéo dài từ 4,5 tiếng cho đến 9, 10 tiếng".

Kích thích tư duy với mô hình gỗ tại triển lãm về điều khiển và tự động hóa 2019 - Ảnh 3.

Một số sản phẩm nằm trong chương trình giáo dục STEM, đã được các nhà giáo dục công nhận, các bậc phụ huynh cũng sẵn sàng bỏ thời gian và tiền bạc đầu tư.

Trong khuôn khổ triển lãm còn có Diễn đàn doanh nghiệp với các chuyên đề: Chuyển đổi số trong công nghiệp và nhà máy thông minh; tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo; thành phố thông minh. Bên cạnh đó, triển lãm có các hoạt động hằng ngày như: Chạy thử xe máy điện ZIO, trải nghiệm sạc pin điện thoại di động Techpal, robot hỗ trợ chỉ đường cho khách tham quan... trình diễn các phát minh, sáng chế, ứng dụng tự động hóa tại khu trưng bày "Tự hào sáng chế Việt".

Kích thích tư duy với mô hình gỗ tại triển lãm về điều khiển và tự động hóa 2019 - Ảnh 4.

Các doanh nghiệp sản xuất các máy móc tự động phục phụ cho ngành công nghiệp, nông nghiệp cũng tạo dấu ấn tại triển lãm.

Kích thích tư duy với mô hình gỗ tại triển lãm về điều khiển và tự động hóa 2019 - Ảnh 5.

Sinh viên trường Đai học Bách Khoa với sản phẩm khắc chữ, in hình bằng tia laser, phục vụ việc in card cá nhân cho khách hàng.

Kích thích tư duy với mô hình gỗ tại triển lãm về điều khiển và tự động hóa 2019 - Ảnh 6.

Triển lãm thu hút nhiều khách tham quan tới trải nghiệm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước