Kỳ lạ cây gạo có đến 60 tổ ong mật

VTV9-Thứ tư, ngày 06/03/2019 10:22 GMT+7

(Ảnh trong bài: Báo An ninh Thủ đô)

VTV.vn - Ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, một cây gạo thường xuyên có đàn ong về làm tổ mỗi năm. Đến nay, cây gạo này đã có 60 tổ ong.

Cây gạo đã 40 năm tuổi, nằm trong vườn của gia đình bà Trần Thị Hoàn, ở thôn 4, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn. Cách đây 3 năm, cây gạo này bỗng có 3 đàn ong cùng về làm tổ. Trong những năm tiếp theo, cây gạo đón thêm hàng chục đàn ong về trú ngụ. Điều đặc biệt, mặc dù xung quanh đó có rất nhiều cây cối nhưng những đàn ong chỉ đến làm tổ ở cây gạo nhà bà Hoàn. Theo quan sát, tổ lớn nhất có chiều dài tới 1,5m, rộng gần 1m.

Kỳ lạ cây gạo có đến 60 tổ ong mật - Ảnh 1.

Theo bà Hoàn, đã có nhiều người đến đề nghị mua các tổ ong để lấy mật nhưng gia đình bà quyết không bán. Bà cho rằng đó không chỉ là điều kỳ lạ mà bà phải có trách nhiệm bảo vệ những đàn ong đặc biệt này.


Kỳ lạ cây gạo có đến 60 tổ ong mật - Ảnh 2.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước